ĐHCĐ TCH: Duy trì lợi nhuận nghìn tỷ, bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sáng 15/5, lãnh đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH - sàn HOSE) cho biết, từ năm 2021, Công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá, duy trì lợi nhuận nghìn tỷ đồng và tăng lên trên 2.000 tỷ đồng vào năm 2023.
Ông Đỗ Hữu Hậu, Phó tổng giám đốc TCH đang cập nhật tiến độ xây dựng các dự án của Công ty Ông Đỗ Hữu Hậu, Phó tổng giám đốc TCH đang cập nhật tiến độ xây dựng các dự án của Công ty

Trong phần thảo luận với các cổ đông, ông Đỗ Hữu Hậu, Phó tổng giám đốc TCH cho biết, các dự án bất động sản tại Hải Phòng của Hoàng Huy đã được chứng minh về chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp nên được nhiều người dân đất Cảng quan tâm.

Dự án Hoàng Huy Commerce mới khởi công hôm 11/5/2021 với quy mô 3 ha, tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, đang được thi công nhộn nhịp trên công trường. Dự án này dự kiến xây dựng trong 2 năm có thể hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Sức nóng của Hoàng Huy Commerce tại Hải Phòng là rất lớn khi ngay tại đại hội, nhiều cổ đông hiện đang sinh sống tại Hải Phòng liên tục đề nghị Ban lãnh đạo Công ty ưu tiên cho cổ đông được đăng ký mua nhà.

Dự án Hoang Huy Commerce mới được khởi công vài ngày trước

Dự án Hoang Huy Commerce mới được khởi công vài ngày trước

Trong khi dự án Hoang Huy Grand Tower đang thi công sắp xong phần hầm thì dự án nhà ở xã hội tại An Đồng, An Dương (ngay cạnh dự án hoàn thiện Pruksa Town) cũng đã cơ bản hoàn thành phần thô và sắp tới giai đoạn bàn giao. Các dự án như Hoàng Huy Riverside, Hoàng Huy Mall... đều đã được cư dân chuyển đến sinh sống đông đúc.

Do tình hình dịch bệnh nên Công ty không thể đưa các cổ đông thăm quan tiến độ các dự án như các kỳ Đại hội trước. Thay vào đó, Công ty đã kịp có sự chuẩn bị tư liệu hình ảnh mới nhất tại các công trình ngay trước Đại hội 1 ngày để trình chiếu cho cổ đông theo dõi.

Tăng trưởng đột phá về quy mô dự án đầu tư, duy trì lợi nhuận ngàn tỷ

Hai dự án Hoàng Huy New City (65 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng), Hoàng Huy Green River (70 ha, tổng đầu tư 14.000 tỷ đồng) tại huyện Thủy Nguyên, trung tâm hành chính mới của Hải Phòng được cổ đông quan tâm đặc biệt. Ban Lãnh đạo Công ty cho biết, Công ty đang tập trung hoàn thiện thủ đầu tư cho 2 dự án và hy vọng hoàn thành xong các thủ tục trong năm 2022.

Với việc liên tục có dự án tiềm năng gối đầu, đà tăng trưởng nghìn tỷ của Hoàng Huy được Ban Lãnh đạo Công ty khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và điểm rơi lợi nhuận ròng vượt trên 2.000 tỷ đồng sẽ vào năm 2023.

Năm 2020, Hoàng Huy đã gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ với lợi nhuận trước thuế đạt 1.278 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.035 tỷ đồng.

Tổng doanh thu trong năm 2020 đạt 4.423 tỷ đồng, trong đó mảng bất động sản đóng góp gần 1.900 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này đạt 43%. Mảng kinh doanh xe ô tô tải truyền thống của Tài chính Hoàng Huy đem về 1.452 tỷ đồng, biên lãi gộp 24%.

Hiện nay, lợi nhuận của mảng bất động sản có thể gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty, ước đạt tới 70 - 80% theo tính toán của lãnh đạo Công ty. Bởi vậy, hiệu quả kinh doanh và biên lãi gộp của TCH sẽ tiếp tục cải thiện mạnh.

Nâng cổ tức lên 20%, phát hành thêm tăng quy mô vốn

Do kết quả kinh doanh khả quan, HĐQT Tài chính Hoàng Huy đã đề xuất đại hội nâng gấp đôi tỷ lệ chi trả cổ tức lên 20% cho năm 2020. Do dã tạm ứng trong năm 5% cổ tức bằng tiền, TCH sẽ chi trả cổ tức trong thời gian tới là 15%, trong đó đợt 2 dự kiến trong quý III tới đây là 5% bằng cổ phiếu.

Nhằm bổ sung vốn cho các dự án quy mô lớn, Tài chính Hoàng Huy dự kiến bán toàn bộ 9,72 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 6/2021. Đồng thời, Công ty sẽ phát hành thêm gồm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Trong đó, lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu gần 200 triệu đơn vị (50% tổng số lưu hành), giá phát hành 12.800 đồng/CP. Tổng số tiền dự kiến thu được 2.554 tỷ đồng. Trong đó khoảng 1.800 tỷ đồng sẽ được dùng cho dự án Hoàng Huy Commerce; 755 tỷ đồng cho dự án Hoàng Huy - Sở Dầu.

Cũng tại đại hội, nhiều cổ đông đề xuất HĐQT Công ty có các giải pháp để TCH thu hút sự quan tâm nhiều hơn của các nhà đầu tư nước ngoài nhằm gia tăng vị thế Công ty, bên cạnh các nhà đầu tư trong nước muốn gắn bó dài hạn với Công ty. Cho đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 15% cổ phần của TCH, trong đó nhóm cổ đông tổ chức Hàn Quốc sở hữu khoảng 10%.

Nguyễn Đoàn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục