Để một thị trường “cùng thắng”!

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chọn cổ phiếu nào để đầu tư cho hiệu quả, đầu tư theo phong cách nào để đồng vốn an toàn luôn là câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi tham gia thị trường chứng khoán.
Để một thị trường “cùng thắng”!

Một nghiên cứu của Dragon Capital đã chỉ ra rằng, trong vòng 21 năm kể từ khi TTCK Việt Nam thành lập, hiệu suất đầu tư cổ phiếu mỗi năm vào khoảng 16%, cao hơn bỏ vốn vào vàng hay bất động sản. Nếu chỉ bỏ 100 triệu đồng đầu tư vào năm 2000, thì đến thời điểm hiện tại, số tiền này đã tăng lên hơn 2,2 tỷ đồng.

Dù vậy, trong suy nghĩ của không ít người dân và cả nhà đầu tư, chứng khoán là kênh rủi ro, thường xuyên thua lỗ và dễ mất vốn. Tại sao lại có sự trái ngược như vậy?

Câu trả lời nằm ở chỗ, nhiều người dân tham gia vào TTCK nhưng không đi đường dài, khi mới thua lỗ đã cay đắng chấp nhận bỏ cuộc. Nhiều người bỏ vốn vào các doanh nghiệp tồi, khi doanh nghiệp sa sút hoặc phá sản, hiển nhiên họ mất trắng. Có những người bị lừa, mua cổ phiếu của những công ty “bánh vẽ”, đến khi lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt, bị đưa ra tòa xử về tội lừa đảo, nhà đầu tư cũng trắng tay. Họ sợ chứng khoán là vì thế.

Nhưng vẫn có không ít nhà đầu tư thắng lợi khi đồng hành với thị trường, tài sản lớn họ có được ngày nay là từ TTCK, từ những doanh nghiệp tốt mà họ đã tin tưởng bỏ vốn đầu tư. Có nhiều doanh nghiệp từ quy mô rất nhỏ ngày đầu lên sàn, giờ đã vươn lên top đầu ở các ngành nghề, lĩnh vực nhờ đồng vốn huy động từ thị trường, từ thương hiệu tốt trên TTCK để mở mang sản xuất, đầu tư nhà máy mới.

Nhà đầu tư có lời, doanh nghiệp có cơ hội củng cố nội lực, nâng tầm quy mô và chất lượng quản trị, Nhà nước thu được thuế, phí và tận dụng được nền tảng của một thị trường tài chính bậc cao để phát triển nền kinh tế. Một thị trường “cùng thắng” trên nền tảng đầu tư khôn ngoan và dài hạn như vậy cần được tạo lập trên nền tảng chính sách quản lý, hỗ trợ minh bạch, thống nhất và có thể đoán định.

Đó là nội dung mà Đầu tư Chứng khoán muốn đề cập trong Tiêu điểm với chủ đề “Tìm ‘củ cà rốt’ cho chứng khoán” của số báo tuần này.

Tại cuộc họp trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp hôm 8/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính có giải pháp phát triển TTCK trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế, từ đó thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư.

Chỉ khi thị trường phát triển một cách bền vững, các chủ thể mới vững tâm bỏ tiền đầu tư và đồng hành lâu dài để tận dụng cơ hội trong dài hạn.

Dòng tiền vốn rất thông minh, nó sẽ tự tìm đến nơi thuận lợi, bởi thế đại dịch Covid-19 đem đến cơ hội, tạo cú huých cho TTCK phát triển, góp phần khơi thông nguồn lực tích lũy trong dân chúng.

Nhưng nguồn lực này vẫn mang tâm lý dè chừng, vẫn luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó “mất nhiều hơn được” bởi vậy vẫn còn chảy dè dặt so với nhiều TTCK trên thế giới.

Làm thế nào để “níu giữ” dòng tiền hiện hữu, mở lối cho dòng tiền mới chảy vào mạnh mẽ hơn?

Có rất nhiều giải pháp được giới chuyên gia, được các thành viên thị trường trao đổi, mổ xẻ trong số báo này, với niềm tin rằng một ngày kia người dân sẽ an tâm phân bổ một phần tích lũy vào TTCK như nhiều nền kinh tế phát triển đã kinh qua.

Chỉ như vậy, TTCK mới có thể làm tốt chức năng dẫn vốn vào nơi cần và hiệu quả, người dân có kênh đầu tư tốt, và cũng gián tiếp đẩy lùi những kiểu đầu tư “chông chênh”, hay những vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp hàng ngàn, chục ngàn tỷ hoặc các phong trào đầu tư lan đột biến đầy thảm khốc… vừa qua.

Khi đó, TTCK dẫu vẫn là một thị trường bậc cao nhưng sẽ phổ cập thành kênh đầu tư của mọi nhà.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ