Tuần trước, Standard Chartered và HSBC, hai ngân hàng Anh tập trung chủ yếu vào các thị trường tăng trưởng nhanh, đã tiết lộ mức tăng trưởng cho vay chính tại nhiều trong số các thị trường châu Á chủ chốt, hoàn toàn trái ngược so với nhu cầu tại các thị trường phương Tây. Về tổng thể, cho vay của HSBC đã tăng 40% tại Hồng Kông trong 6 tháng đầu năm và tăng 1/3 tại phần còn lại của khu vực châu Á Thái Bình Dương. StanChart cũng thêm 20-30% tại mỗi trong hai vùng đó so với năm trước.
Mặc dù tỷ lệ các khoản nợ xấu tại các thị trường châu Á tương đối thấp và theo các ngân hàng, các khoản vay mới tại đây cũng đang được ghi một cách dè dặt thì các tỷ lệ tăng trưởng lại đào sâu những lo ngại rằng hoạt động cho vay sẽ phải giảm bớt và đáng lo hơn, có thể tạo ra những thua lỗ lớn trong tương lai đối với các ngân hàng. “Các nhà đầu tư lo ngại rằng mức mởrộng tín dụng này sẽkích thích bong bóng tài sản và chứa đựng những vấn đềtiềm ẩn. Nếu có một cái gì đó mọc lên như một cây cỏ dại thì nó có thể sẽ là một cây cỏdại” - ông Ronit Ghose, một nhà phân tích tại Citigroup cho hay.
Một số thị trường đã chứng kiến mức tăng cho vay thậm chí nhanh hơn trong những tháng gần đây. Cụ thể, hoạt động cho vay của StanChart đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hồng Kông đã tăng hơn 40% trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể. Một trong số các thị trường châu Á nhỏ hơn của HSBC như Indonesia lại chứng kiến mức tăng cho vay hàng năm tới 50%. Theo các nhà phân tích, hình mẫu tăng trưởng của các đối thủ tại khu vực châu Á cũng mạnh tương tự.
Các số liệu của các nhà phân tích tại Barclays Capital cho thấy tăng trưởng tín dụng tổng thể tại Hồng Kông đã ở mức gần 30% trong hai quý liên tiếp vừa qua – một mức tăng mạnh so với nửa đầu năm của năm 2009, khi hoạt động cho vay sụt giảm. Theo nhận định của các ngân hàng, họ đang chơi trò chơi “dượt đuổi” sau khi đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay trong năm 2009 và họ cũng chỉ ra mức tăng tương tự của tiền. Điển hình, tiền gửi khách hàng của StanChart đã tăng một mức trung bình với 19% trong nửa đầu năm. Các nhà điều lệ và các chính phủ trên toàn vùng đã phải hành động để trấn an thị trường bằng cách đưa ra các tiêu chuẩn cho vay mới chặt chẽ. “Họ đã đảm bảo rằng các tiêu chuẩn bảo hiểm vẫn lành mạnh. Đó là sự khác biệt nhất so với cách mà hầu hết các ngân hàng phương Tây đã cho vay trong thập kỷ qua”, ông Tom Quarmby tại BarCap cho biết. Các hộ gia đình và các doanh nghiệp tại châu Á có xu hướng hạ thấp hơn nữa các mức nợ so với các mức tại các thị trường phương Tây.