Đầu tư vào Thu Cúc, VOF tiếp tục cuộc chơi lĩnh vực y tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tiếp tục chiến lược đầu tư vốn cổ phần tư nhân và định hướng tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, VOF đã thông báo đầu tư 26,7 triệu USD vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.
Đầu tư vào Thu Cúc, VOF tiếp tục cuộc chơi lĩnh vực y tế

Bệnh viện Thu Cúc được thành lập năm 2011 tại Hà Nội, hiện có hơn 1.400 nhân viên, trong đó khoảng 230 bác sĩ. Bệnh viện này mới mở thêm một phòng khám đa khoa rộng hơn 5.000 m2 để phục vụ khám bệnh ngoại trú và khám sức khoẻ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Ðây là khoản đầu tư thứ 3 vào ngành y tế với kỳ vọng đưa Quỹ đầu tư Vietnam Oppoturnity (VOF) thành một trong những tay chơi hàng đầu lĩnh vực này tại Việt Nam. Trước đó, VOF cũng đã nắm cổ phần tại chuỗi Bệnh viên Y khoa Tâm Trí (22 triệu USD) và Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa (19 triệu USD).

Đầu tư vào Thu Cúc, VOF tiếp tục cuộc chơi lĩnh vực y tế ảnh 1

Các khoản đầu tư vốn tư nhân lớn nhất của VOF tính tới cuối tháng 6/2020

Ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư quỹ VinaCapital khen ngợi tầm nhìn của nhà sáng lập Thu Cúc và chia sẻ, Thu Cúc được nhiều người đánh giá là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu tại Hà Nội và đạt vị thế này trong một thời gian tương đối ngắn.

Ðịnh hướng đầu tư trong 12 - 18 tháng tới, VOF đã tự xác định một thực tế mới đối với hoạt động của Quỹ. Ðó là thị trường tiêu dùng yếu đi, nhiều doanh nghiệp chịu áp lực dòng tiền, đà tăng của giá cổ phiếu hạn chế, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tới Việt Nam ít hơn do các lệnh hạn chế đi lại và một số lĩnh vực sẽ ở tình trạng tệ hơn so với các bộ phận khác.

Ðây là lý do VOF xác định chiến lược đầu tư tránh xa khỏi lĩnh vực chi tiêu không thiết yếu và bán lẻ (như trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng, bán lẻ); tập trung vào các khoản đầu tư có thể mang lại tỷ lệ hoàn vốn nội bộ tốt, đảm bảo lợi tức; quan tâm nhiều hơn tới phân khúc bất động sản, ngân hàng/tài chính, chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin.

Lam Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục