Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL): Đổi tên, chuyển hướng!

(ĐTCK) Từ một doanh nghiệp có tổng tài sản chưa tới 500 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (mã HSL) đặt kế hoạch đầu tư Nhà máy Biodiesel Helios với tổng vốn 3.168 tỷ đồng.
Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản như sắn, ngô…

Hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm

Thực phẩm Hồng Hà được thành lập năm 2015, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản như sắn, ngô…

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh gần đây cho thấy động lực tăng trưởng từ hoạt động cốt lõi đang suy yếu. Trong nửa đầu năm 2026, Thực phẩm Hồng Hà không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi cùng kỳ năm trước lĩnh vực này đóng góp 31,7 tỷ đồng. Doanh thu trong kỳ chỉ đến từ hoạt động cho thuê, với 0,39 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh chính không tạo ra doanh thu đáng kể, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 của Thực phẩm Hồng Hà vẫn đạt 4,06 tỷ đồng, tăng 3,08 tỷ đồng so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ doanh thu tài chính 17,5 tỷ đồng, chủ yếu là lãi từ hoạt động bán chứng khoán.

Xét trong khoảng thời gian dài hơn, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy xu hướng suy giảm đáng kể. Thực phẩm Hồng Hà từng đạt đỉnh lợi nhuận 47,1 tỷ đồng vào năm 2019, nhưng sau đó lợi nhuận có xu hướng giảm. Năm 2025, Công ty chỉ ghi nhận 0,14 tỷ đồng lợi nhuận, mức thấp nhất kể từ khi niêm yết trên HOSE năm 2018.

Giai đoạn 2020-2025, ROA và ROE của Thực phẩm Hồng Hà cũng thấp hơn mức trung bình ngành. Riêng năm 2025, với lợi nhuận chỉ 0,14 tỷ đồng, ROA và ROE gần như bằng 0%, trong khi mức trung bình ngành lần lượt là 8,28% và 21,36%.

Đổi tên, chuyển hướng hoạt động

Dự án có tổng vốn 3.168 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản của HSL mới đạt 475,1 tỷ đồng và lợi nhuận năm 2025 chỉ 0,14 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh doanh cốt lõi suy giảm và hiệu quả sử dụng vốn thấp, Thực phẩm Hồng Hà lên kế hoạch thay đổi định hướng. Doanh nghiệp dự kiến đổi tên thành Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Helios, đồng thời bổ sung hàng loạt ngành nghề mới như sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; sản xuất bia; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên…

Đáng chú ý nhất là kế hoạch đầu tư Nhà máy Biodiesel Helios tại TP. Cần Thơ. Dự án có quy mô 6 ha, trong đó giai đoạn 1 dự kiến cung cấp 150.000 tấn Biodiesel B100/năm, với tổng vốn đầu tư dự kiến 3.168 tỷ đồng.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án, Thực phẩm Hồng Hà lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 127 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.270 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư, xây dựng Nhà máy Biodiesel Helios.

Tuy nhiên, quy mô dự án và kế hoạch huy động vốn đang cho thấy khoảng cách đáng kể so với nền tảng tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn điều lệ của Thực phẩm Hồng Hà là 385,67 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản đạt 475,1 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án Biodiesel Helios cao gấp 6,67 lần tổng tài sản hiện tại của Công ty.

Không chỉ vậy, lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ tương đương 3,29 lần số cổ phiếu đang lưu hành, đặt ra thách thức đối với khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu mới của thị trường.

Đáng chú ý, tại ngày 30/6/2026, tổng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Thực phẩm Hồng Hà chỉ ở mức 60 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu HSL dù niêm yết từ năm 2018 nhưng thanh khoản thường ở mức thấp và từng có thời gian dài giao dịch dưới mệnh giá. Từ ngày 1/6 đến ngày 28/8/2026, HSL tăng 117,7%, từ 4.800 đồng/cổ phiếu lên 10.450 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, cổ phiếu điều chỉnh về 8.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 16/9, thấp hơn mức giá dự kiến phát hành riêng lẻ 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Cơ cấu cổ đông cũng đáng chú ý. Tại ngày 30/6/2026, Thực phẩm Hồng Hà chỉ có một cổ đông lớn là ông Đỗ Hà Anh, sở hữu 6,15% vốn điều lệ; 93,85% vốn điều lệ còn lại thuộc về các cổ đông nhỏ.

Trong bối cảnh đó, khả năng huy động thành công lượng vốn lớn sẽ phụ thuộc không chỉ vào triển vọng của dự án Biodiesel Helios, mà còn vào phương án đầu tư, hiệu quả kỳ vọng và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đối với định hướng mới của doanh nghiệp.

Biến động nhân sự, thay đổi định hướng

Song song với kế hoạch tăng vốn và mở rộng sang lĩnh vực mới, Thực phẩm Hồng Hà cũng có những thay đổi đáng kể về nhân sự cấp cao.

Theo kế hoạch, công ty sẽ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khánh Tùng, ông Đỗ Hoàng Anh, ông Trần Đăng Khoa, bà Trần Thị Thu Hải và ông Phạm Văn Luận. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.

Ở vị trí điều hành, Thực phẩm Hồng Hà đã miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Phạm Văn Luận và bổ nhiệm ông Tưởng Phi Lai vào vị trí này. Ông Tưởng Phi Lai hiện là Giám đốc kinh doanh tại Peptobiotics Pte. Ltd (Singapore), Giám đốc Công ty AMP Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và phát triển nông thôn trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Thực phẩm Hồng Hà cũng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị khi ông Phạm Giang Hoàng Vũ đảm nhiệm vị trí này thay ông Lê Văn Đức.

Những thay đổi đồng thời về tên doanh nghiệp, ngành nghề, dự án đầu tư, cơ cấu vốn và nhân sự cấp cao cho thấy Thực phẩm Hồng Hà đang có sự chuyển hướng đáng kể so với hoạt động truyền thống.

Tuy nhiên, từ một doanh nghiệp có tổng tài sản chưa tới 500 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 chỉ 0,14 tỷ đồng và tiền cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 60 tỷ đồng, việc triển khai dự án có tổng vốn 3.168 tỷ đồng sẽ đòi hỏi năng lực huy động và quản trị nguồn vốn ở quy mô hoàn toàn khác.

Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục