“Đầu cơ rất hấp dẫn, nhưng không khác gì ngồi trên ghế điện”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là quan điểm của nhà đầu tư đi cùng thị trường chứng khoán 21 năm qua Trần Việt Dũng đưa ra tại chương trình "Bí mật đồng tiền" do VTV tổ chức.

“Em không có quá nhiều chuyên môn về tài chính nhưng em là người muốn kiếm tiền, em nghe mọi người nói đầu tư thì chắc chắn hơn, còn đầu cơ thì lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao. Em không lựa chọn mình là nhà đầu tư hay đầu cơ mà tuỳ theo hoàn cảnh. Do mục đích chính của em là kiếm tiền nên đầu tư hay đầu cơ cũng được, miễn là tạo ra tiền cho em”

Đây là chia sẻ của Hoa hậu Hương Giang tại chương trình "Bí mật đồng tiền" do VTV tổ chức. Cũng như nhiều nhà đầu tư cá nhân khác, khi công việc chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid, hoa hậu Hương Giang cũng tìm kiếm kênh đầu tư chứng khoán để có thể trong khả năng của mình kiếm ra tiền mà không chịu ảnh hưởng bởi việc có sự kiện, có show, có ánh đèn sân khấu hay không.

Hoa hậu Hương Giang: Do mục đích chính của em là kiếm tiền nên đầu tư hay đầu cơ cũng được, miễn là tạo ra tiền cho em

Hoa hậu Hương Giang: Do mục đích chính của em là kiếm tiền nên đầu tư hay đầu cơ cũng được, miễn là tạo ra tiền cho em

Với mục đích như trên và tự nhận mình là người bình thường chứ không đạt tới mức “smart” trong lĩnh vực chứng khoán, hoa hậu Hương Giang cho biết, trong năm 2021, sẽ không giữ các mã thời gian quá lâu vì làm mình mất ngủ nhiều, mà sẽ chọn những mã ngắn hạn thôi để yên tâm hơn.

“Em không biết rõ như vậy thì có gọi em là nhà đầu cơ, hay vẫn gọi em là nhà đầu tư”, hoa hậu Hương Giang chia sẻ.

Câu chuyện của hoa hậu Hương Giang có phần đồng điệu với rất nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường chứng khoán, đặc biệt là các nhà đầu tư mới (nhà đầu tư F0).

Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vốn hoá vừa nhỏ tăng chóng mặt và cũng giảm mất thanh khoản, tạo đồ thị như hình cây thông- là những mất mát, đau đớn của nhiều F0 thời gian qua, chủ đề “Noel – no end” đã được lựa chọn để thảo luận trong chương trình số đầu tiên này.

Không khó để nhận thấy, nhiều nhà đầu tư F0 do chưa có kiến thức tài chính chứng khoán cũng như kinh nghiệm đầu tư, đã tìm kiếm thông tin và cơ hội đầu tư theo các khuyến nghị, hô hào ở hội nhóm, room chát, diễn đàn… họ thậm chí không cần biết lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình lãi lỗ, không có sự kiểm định thông tin, họ chỉ cần “3 chữ cái”.

Ông Phạm Lưu Hưng, Phó giám Đốc SSI Research cho rằng, 3 chữ cái mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình đầu tư. Để có thể đi hết giai đoạn thăng trầm của cổ phiếu và hưởng thành quả là một câu chuyện khác và tâm thế đầu tư khác. Tình trạng "kẹt dưới gốc cây thông" là do nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận nguồn thông tin chính thống, bị ảnh hưởng bởi tâm lý đánh nhanh thắng nhanh. Từ đây cũng dẫn đến tình trạng mất niềm tin vào trường phái cơ bản do do hiệu suất lời lãi và thời gian đầu tư.

Ông Phạm Lưu Hưng, Phó giám Đốc SSI Research (ở giữa): "Tôi chọn cổ phiếu vừa tử tế, vừa đẹp trai"

Ông Phạm Lưu Hưng, Phó giám Đốc SSI Research (ở giữa): "Tôi chọn cổ phiếu vừa tử tế, vừa đẹp trai"

Chưa kể đến thực tế, nhiều danh mục khuyến nghị từ các công ty chứng khoán lớn được chắt lọc phân tích cơ bản, theo giá trị thì không tăng, thậm chí mang sắc đỏ, trong khi các cổ phiếu được các room khuyến nghị thì tăng ầm ầm, gấp 3, gấp 4 lần trong thời gian ngắn. Điều này cũng kéo theo diễn biến, những nhà đầu tư vốn theo quan điểm cơ bản cũng đã bị Fomo phần nào theo con sóng penny.

Lấy ví dụ từ cổ phiếu HPG, ông Hưng cho rằng, các cổ phiếu cơ bản theo thời gian đều gia tăng tốt, những nhà đầu tư nắm giữ HPG từ đầu năm 2020 tới nay vẫn đang có hiệu suất 50%. Trong đầu tư, chiến thắng bản thân mình mới khó, còn nếu cố so sánh và cố bằng “ông hàng xóm” là không nên.

“Nếu nhà đầu tư tham gia và đặt ra mục tiêu như “kiếm tiền tiêu tết” thì tức họ đang tự đặt ra cho mình sức ép về lợi nhuận trong thời gian ngắn. Với tâm thế này, nhà đầu tư sẽ ép phải mua cổ phiếu nào đó và sẽ phải đối diện với rủi ro là: không đạt kỳ vọng”, ông Hưng cho biết.

Thực tế trong một giai đoạn nào đó đầu tư cơ bản sẽ có hiệu suất không bằng đầu cơ. Không sao cả, dù đầu tư hay đầu cơ thì nhà đầu tư nên biết mình đang làm gì. Việc không tự phân định được mình đang đầu tư hay đầu cơ, nên nhiều nhà đầu cơ “bị kẹp” thì xoay sang thành khoản đầu tư, khi đó mới tìm kiếm thêm các thông tin, yếu tố để tự củng cố niềm tin cho cổ phiếu đó.

Ông Trần Việt Dũng, nhà đầu tư đi cùng thị trường chứng khoán đã 21 năm ví von ”đầu cơ không khác gì ngồi trên ghế điện”, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, rất hấp dẫn nhưng đòi hỏi nhà đầu tư về sức khoẻ và kỹ năng rất cao.

“Đầu cơ là tuyệt đỉnh của thị trường chứng khoán, tạo nên vẻ đẹp của thị trường. Nhưng để đầu cơ cần có kiến thức, thành thạo phân tích kỹ thuật, chứ nếu dựa vào người khác sẽ dễ trắng tay”, ông Dũng nói.

Nhà đầu tư Trần Việt Dũng (ở giữa): "Đầu cơ như ngồi trên ghế điện"

Nhà đầu tư Trần Việt Dũng (ở giữa): "Đầu cơ như ngồi trên ghế điện"

Điểm quan trọng không kém, chính là phân bổ danh mục cho đầu tư - đầu cơ, với ông Dũng, tỷ lệ này là 80%-20%. Các nhà đầu tư cá nhân chỉ nên xây dựng danh mục tầm 5 mã cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng tốt (đánh giá từ vị thế doanh nghiệp, tiềm năng ngành, ban Lãnh đạo…) thì có thể chỉ cần giao dịch quanh 5 mã đó cũng đủ mang lại lợi nhuận tốt.

Nếu được hỏi về “3 chữ cái” điều đầu tiên ông Dũng làm là hỏi nhà đầu tư theo trường phái đầu tư hay đầu cơ. Ông thường hướng mọi người đến phương pháp đầu tư và nhấn mạnh chỉ có đầu tư mới có thể gia tăng được lợi nhuận, cũng giúp nhà đầu tư không bị mệt mỏi. Nhà đầu tư cần phải có thời gian để bổ sung được các kinh nghiệm, kiến thức và tài sản. Lĩnh vực đầu tư chứng khoán có thể gia tăng được tài sản tốt nhất trong dài hạn.

Theo trend của giới trẻ với câu nói vui hay được dùng “không tử tế xin đừng đẹp trai” áp dụng vào chứng khoán, ông Hưng dí dỏm diễn giải nếu kịch bản cổ phiếu “không tử tế” mà đồ thị cũng không "đẹp trai" thì dễ quyết định. Nhưng nếu đồ thị cổ phiếu rất “đẹp trai” – tức có mô hình giá đẹp, cho thấy xu hướng tăng giá, thì việc ra quyết định tuỳ thuộc quan điểm đầu tư của mỗi người, và khi lựa chọn, thì chấp nhận rủi ro đi kèm.

“Với tôi, dĩ nhiên tôi chọn cổ phiếu vừa tử tế, vừa đẹp trai”, ông Hưng đưa ra lựa chọn. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu thường sẽ chạy theo cơ bản với mức độ vừa phải, xu hướng chính là chạy theo dòng tiền. Khi đầu cơ đầu tư theo dòng tiền) thì phân tích kỹ thuật có thể là biện pháp dễ phát hiện ra được xu hướng giá cổ phiếu hơn. Tuy nhiên, các nhà môi giới thường kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản điều này giúp tăng xác suất lên cao hơn.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 0.0 0.0% 692 tỷ
HNX 244.28 0.36 0.15% 66 tỷ
UPCOM 91.66 0.18 0.19% 23 tỷ