Dự án “khủng” đổ bộ
Ít ngày trước, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh đã được khởi công xây dựng tại Quảng Ninh. Với vốn đầu tư 690 triệu USD, đây là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quy mô lớn được triển khai trong thời gian gần đây.
Lite-On chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các nhà sản xuất lớn toàn cầu như IBM, Sony, Samsung, Lenovo… Dự án trên được xây dựng tại Khu công nghiệp Sông Khoai - Amata City Hạ Long (thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Ninh). Đây chính là khu vực được xác định là “hạt nhân”, là “động lực tăng trưởng mới” của tuyến phía Tây và của tỉnh Quảng Ninh.
Bởi vậy, Quảng Ninh đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của dự án trên, trong bối cảnh tỉnh đang quyết tâm để đạt mức tăng trưởng GRDP trên 14% trong năm nay. Khi nhà máy đi vào hoạt động (dự kiến tháng 11/2025), sẽ đóng góp tích cực cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Quảng Ninh.
“Việc Lite-On quyết định đầu tư vào Amata City Hạ Long không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào Amata, mà còn củng cố vị thế của Việt Nam như một bên chủ chốt trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu”, ông Shiro Sadoshima, Cố vấn điều hành của AMATA Corporation PCL nói như vậy hôm Dự án được khởi công xây dựng.
Không chỉ Lite-On tin tưởng vào Việt Nam, nhiều “ông lớn” toàn cầu cũng đang lên các kế hoạch đầu tư lớn vào Việt Nam. SCG là một ví dụ. Trong cuộc tiếp xúc gần đây với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn cho biết, Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (do Tập đoàn SCG đầu tư), vốn đầu tư 5 tỷ USD, đã hoàn thành và đi vào vận hành. Giờ đây, kế hoạch đầu tư thêm 400 triệu USD cho Dự án đang được xúc tiến.
Thông tin cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhiều “ông lớn” toàn cầu khác cũng chia sẻ các kế hoạch tiếp tục đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam. Trong đó, Hyosung muốn đầu tư thêm 1,5 tỷ USD để triển khai các dự án sản xuất công nghệ sinh học và sợi carbon tại Bà Rịa - Vũng Tàu; Warburg Pincus tiếp tục đầu tư quy mô lớn vào dự án ở Hồ Tràm, đồng thời triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Cảng hàng không Long Thành đến Dự án Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), với tổng đầu tư khoảng 17.300 tỷ đồng…
Trước đó, Quỹ đầu tư Saigon Asset Management, sau khi ra mắt Trung tâm dữ liệu SAM DigitalHub tại Bình Dương, đã lên kế hoạch huy động vốn lần đầu cho Quỹ Trung tâm dữ liệu Việt Nam, với tổng giá trị 300 triệu USD… Và không thể không nhắc tới kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD cho một dự án bán dẫn quy mô lớn của một “đại gia” công nghệ. Kế hoạch này chưa được công bố cụ thể, nhưng điều đó cũng cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam.
“Việt Nam có môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển”, ông Bae In Han, Tổng giám đốc Hyosung Đồng Nai và là đại diện cao nhất của Hyosung tại Việt Nam nói như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây, đồng thời nhắc tới cam kết “đặt tương lai 100 năm tại Việt Nam” mà các nhà lãnh đạo Tập đoàn Hyosung đã nhiều lần nhấn mạnh.
Thúc đẩy thu hút đầu tư trong kỷ nguyên mới
Khi tiếp đoàn doanh nghiệp Mỹ mới đây, Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng “ưu đãi nhất có thể, đột phá nhất có thể”, để các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, quỹ tài chính và doanh nghiệp tham gia xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Có tới hai hội nghị quan trọng về đầu tư dự kiến được Bộ Tài chính phối hợp tổ chức vào thứ Sáu (28/3). Đó là Hội nghị Huy động vốn và thu hút đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và thách thức và Hội nghị Xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.
Những sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang muốn tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm cả đầu tư gián tiếp và trực tiếp, đặc biệt là thu hút đầu tư cho việc hình thành, xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính tại Việt Nam, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm nay và đạt 2 con số trong giai đoạn tới.
Trong các giải pháp được đưa ra để thúc đẩy tăng trưởng và tăng trưởng đột phá, thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp tiên phong và thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là một trong những giải pháp hàng đầu.
Trong bối cảnh ấy, việc các “ông lớn” toàn cầu đưa ra các cam kết đầu tư quy mô lớn là một động thái tích cực. Tuy vậy, câu hỏi quan trọng được đặt ra là, làm sao để Việt Nam có thể thu hút được nhiều hơn dòng vốn đầu tư chất lượng cao?
Thông tin cho biết, tại hội nghị về huy động vốn và thu hút đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên mới, đại diện Bộ Tài chính sẽ chia sẻ các định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên mới, đồng thời lắng nghe chia sẻ của các nhà đầu tư về xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới, các thách thức và cơ hội, cũng như các giải pháp cần thực hiện để có thể đón kỷ nguyên mới của dòng đầu tư nước ngoài.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, để thu hút dòng vốn đầu tư có chất lượng, Việt Nam đã rất nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc biệt, thành lập Quỹ Hỗ trợ đầu tư, áp dụng “luồng xanh” cho các dự án quy mô lớn, trong các lĩnh vực ưu tiên… Các phản ánh chính sách kịp thời này đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các nhà đầu tư.
Tuy vậy, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục cải cách. Đó là lý do mà trong các cuộc gặp gỡ, đại diện các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đưa ra nhiều kiến nghị chính sách. Chẳng hạn, trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây, ông Bae In Han kiến nghị thiết lập cơ chế một cửa để giải quyết nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc liên quan khung khổ pháp luật. Ông đồng thời đề cập các kiến nghị về ưu đãi thuế, hoàn thuế…
Đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam mới đây cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian ra quyết định… Các chính sách ưu đãi đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn, AI, bao gồm cả phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đã nhiều lần được các nhà đầu tư đề cập.
Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời khẳng định “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” khi giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư.
Sẽ tiếp tục có các thông điệp chính sách được đưa ra tại các hội nghị tới đây. Những thông điệp này sẽ góp phần quan trọng để Việt Nam đón được nhiều hơn các dự án “khủng”, cũng như có thể thu hút nhiều hơn nữa vốn FDI trong kỷ nguyên mới.