Đà Nẵng với khát vọng rồng bay

0:00 / 0:00
0:00
Như truyền thuyết về quả trứng rồng ở Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng đã vươn lên một cách thần kỳ và đang bước vào chặng đường phát triển mới đầy triển vọng.
TP. Đà Nẵng bước vào một hành trình mới đầy triển vọng để thực hiện khát vọng rồng bay TP. Đà Nẵng bước vào một hành trình mới đầy triển vọng để thực hiện khát vọng rồng bay

Huyền thoại rồng

Khi đến với danh thắng Ngũ Hành Sơn ở TP. Đà Nẵng, nơi ẩn chứa những cảnh đẹp, hang động kỳ bí, hẳn không ít người hỏi, vì sao giữa đồng bằng rộng lớn lại có 5 ngọn núi cao mọc lên như vậy?

Với những lão niên nơi đây, Ngũ Hành Sơn gắn liền với truyền thuyết về thần Kim Quy và trứng rồng của Long Quân.

Chuyện kể rằng, thời xa xưa, một cụ già từ miền biển phía Bắc bơi thuyền đến bãi biển phía Đông (Đà Nẵng ngày nay). Cụ lên bờ và dựng một túp lều tranh sống hiu quạnh với nghề chài lưới.

Một hôm, biển trời chuyển động, sấm chớp liên hồi, rồng thần xuất hiện trên bãi biển và để lại một quả trứng. Thần Kim Quy sau đó hiện lên, giao nhiệm vụ cho cụ già: “Ngươi phải gắng sức bảo vệ giọt máu của Long Quân”. Cụ già vâng lời và đã trải qua nhiều gian khổ, không ít lần cầu cứu thần Kim Quy khi kẻ cướp xông đến hòng cướp quả trứng.

Rồi một đêm, toán cướp lại kéo đến. Trong tình cảnh nguy cấp, cụ già khấn xin thần Kim Quy giúp đỡ. Phép màu lập tức ứng nghiệm, khi từ trong quả trứng nở ra một bé gái xinh xắn và mảnh vỡ của quả trứng thần biến thành 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn sừng sững tồn tại cho đến tận bây giờ. Người ra tin rằng, những hang động lớn ở Ngũ Hành Sơn được thần Kim Quy tạo ra để che giấu cụ già và con gái Long Quân trong lúc nguy cấp. Con gái của Long Quân sau đó gặp và cưới một chàng hoàng tử, còn cụ già được Long Quân đón về thủy cung…

Bắt đầu từ truyền thuyết, Đà Nẵng đã hiện thực những mường tượng về rồng bằng việc xây Cầu Rồng - một cây cầu độc đáo bắc qua sông Hàn. Và Cầu Rồng có thể phun lửa và nước, trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng. Nó trở thành một biểu tượng mới, mang theo bao ước vọng vươn mình ra biển lớn của TP. Đà Nẵng.

Giống như câu chuyện quả trứng rồng, Đà Nẵng đã trải qua một hành trình lột xác đầy ngoạn mục. Có giai đoạn, cả Thành phố chỉ gói gọn trong không gian nhỏ bé, phần còn lại là những tuyến đường vắng vẻ, những cồn cát trải dài đến những khu nghĩa địa đìu hiu, cùng những dãy “nhà chồ” nhếch nhác, những khu ổ chuột tạm bợ và khốn khó của cư dân nghèo sống ven sông, ven biển. Sông Hàn khi đó chỉ là nơi đi về của những chuyến phà vận chuyển đông đúc sặc mùi xăng dầu, trong khi bờ biển hoang sơ, chỉ lác đác vài bãi tắm tự phát, xen lẫn giữa các xóm chài nghèo xơ xác…

Nhưng rồi, Đà Nẵng đã phát triển rất nhanh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành đô thị lớn của Việt Nam, là địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch thế giới, nổi danh với thương hiệu “đáng sống” và “đáng đến”. Từ nền kinh tế thấp, đến nay, quy mô và trình độ nền kinh tế của Đà Nẵng thuộc nhóm phát triển của Việt Nam…

Không dừng lại ở đó, Đà Nẵng đã bước vào chặng đường phát triển mới, với mục tiêu cao hơn và xa hơn. Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã định hướng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế; là trung tâm du lịch quốc tế gắn với trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á…

Xung lực mới

Ngay đầu năm 2024, đại diện Công ty Marvell (Hoa Kỳ) - công ty đứng Top 25 thế giới về thiết kế vi mạch bán dẫn - đã đến Đà Nẵng tìm hiểu môi trường đầu tư trong lĩnh vực này. Một động thái vô cùng ý nghĩa, cho thấy xung lực mà Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo ra cho TP. Đà Nẵng.

Quy hoạch Đà Nẵng được xây dựng với một tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, dựa trên tiềm năng phát triển, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, thể hiện khát vọng phát triển. Vì vậy, Quy hoạch mở ra không gian phát triển cho Đà Nẵng, kỳ vọng tạo xung lực mới để Đà Nẵng tạo ra kỳ tích lần thứ 2 về phát triển kinh tế - xã hội.

Dự báo, trong những năm tới, đô thị Đà Nẵng sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Để trở thành đô thị “ngang tầm quốc tế”, Đà Nẵng sẽ phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh công nghệ cao, công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, TP. Đà Nẵng còn xây dựng khu phi thuế quan, trung tâm tài chính khu vực, trung tâm du lịch quốc tế…

TP. Đà Nẵng cũng đã xác định lộ trình rõ ràng cho khát vọng vươn tầm cao mới của mình, qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể để phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kèm theo đó là các chương trình và dự án. Trong đó, có những dự án ưu tiên để huy động các nhà đầu tư lớn. Ngoài ra, Thành phố thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển Thành phố và các ngành mũi nhọn…

Giai đoạn tới, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai đầu tư, hoàn thành hàng loạt công trình, dự án trọng điểm, động lực. Về hạ tầng, có thể kể đến bến cảng Liên Chiểu; Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; di dời ga đường sắt; đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; mở rộng tuyến Quốc lộ 14B; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14G; nghiên cứu dự án vận tải công cộng như tàu điện ngầm tốc độ cao, đường sắt nhẹ đô thị…

Bên cạnh đó là các dự án tổ hợp như Khu trung tâm kinh doanh thương mại đô thị sinh thái Hòa Khánh Nam, An Đồn; Khu tổ hợp công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở phục vụ Lễ hội Pháo hoa quốc tế; Tổ hợp thể thao - giải trí - thương mại, dự án không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dịch vụ dữ liệu công nghệ cao (HTC Digital Park); Khu công nghệ thông tin DanangBay…

Khi hoàn thành, các dự án trên chắc chắn sẽ tạo nên một diện mạo mới và rất khác cho đô thị Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Quy hoạch TP. Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố. Đồng thời, giúp khắc phục khó khăn, vướng mắc, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới, giá trị mới cho TP. Đà Nẵng bứt phá phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, triển khai thực hiện Quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

“Quy hoạch tạo tiền đề để Thành phố tiếp tục khơi thông các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, cũng như củng cố hơn nữa những khát vọng của TP. Đà Nẵng. Đà Nẵng sẽ triển khai hiệu quả Quy hoạch với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả. Quyết tâm phát triển TP. Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á”, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Với những nền tảng đã được tạo dựng và xung lực mới, Đà Nẵng đang bước vào một hành trình mới đầy triển vọng để thực hiện khát vọng rồng bay.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục