Ngày 8/7, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với hội nghị Đối thoại Chính sách cấp cao, chủ đề “Thực thi, giải pháp và chính sách phát triển đô thị”.
Tiến sĩ Eduard Muller – nguyên Bộ trưởng Tài chính Áo đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, khi trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á.
Trong bối cảnh đó, TP.Đà Nẵng đang sở hữu nhiều động lực phát triển khi triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, hướng đến những mô hình kinh tế mới như tài chính xanh, tài sản số, trí tuệ nhân tạo…
Theo tiến sĩ Eduard Muller, trong hành trình phát triển mới của Đà Nẵng thì trình tự chính sách và năng lực thể chế là yếu tố quyết định. Năng lực thể chế không chỉ là luật mà còn là khả năng quyết định, thực hiện, giám sát, học hỏi và điều chỉnh.
Tiến sĩ Eduard Muller nêu bốn trụ cột để triển khai năng lực thể chế. Thứ nhất năng lực pháp lý với luật rõ ràng, thẩm quyền rõ ràng và sự chắc chắn pháp lý.
Thứ hai là năng lực hành chính với quy trình chuyên nghiệp, mốc thời gian đáng tin cậy và định hướng phục vụ.
Thứ ba là năng lực kỹ thuật với hiểu biết về công nghệ, thị trường và rủi ro phức tạp. Cuối cùng là năng lực phối hợp giữa các bộ, cơ quan quản lý, chính quyền thành phố và khu vực tư nhân được liên kết.
Tiến sĩ Eduard Muller đề xuất xây dựng cơ chế giám sát tích hợp đối với thị trường tài chính và thiết kế sandbox với tiêu chí minh bạch, quản lý chặt chẽ để vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro.
Trong đó, TP.Đà Nẵng cần xây dựng nền tảng vững chắc cho mô hình tăng trưởng mới theo từng bước vững chắc. Ban đầu là xác lập khung pháp lý; xây dựng cơ quan có năng lực với đúng con người; tạo sandbox có mục tiêu đến thử nghiệm các dự án thí điểm được lựa chọn và chỉ mở rộng những gì an toàn, hữu ích và đáng tin cậy.
“Nếu Đà Nẵng kết hợp tốc độ với trình tự, đổi mới với niềm tin và khát vọng với kỷ luật thể chế, thành phố có thể trở thành hình mẫu khu vực cho thế hệ các đô thị đổi mới tiếp theo”, Tiến sĩ Eduard Muller đề xuất.
Tiến sĩ Urs Lustenberger, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á (SwissCham Asia) cũng đánh giá rất cao sự phát triển và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.
Theo tiến sĩ Urs Lustenberger, Việt Nam có luật pháp tốt, có năng lực về thể chế để đạt được những mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương tại Việt Nam có sự cạnh tranh với nhau, khi đều mong muốn có cảng nước sâu, sân bay quốc tế hay trung tâm tài chính. Điều này kìm hãm sự phát triển của Việt Nam.
Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thụy Sĩ tại châu Á cho rằng, thành phố Đà Nẵng cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh riêng thay vì chạy theo các mô hình mà địa phương khác cũng đang triển khai; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cần được nhìn nhận trong tổng thể nền kinh tế quốc gia.
Nhấn mạnh yếu tố nguồn nhân lực, Tiến sĩ Urs Lustenberger cho rằng, Đà Nẵng không chỉ cần thu hút người tài về sinh sống, làm việc mà phải giữ chân được nguồn nhân lực trẻ.
Bởi khi không có môi trường phát triển tốt để phát triển và lập nghiệp, người trẻ sẽ tìm đến những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.
“Thành phố Đà Nẵng cần xây dựng xây dựng vườn ươm, hỗ trợ tiếp cận vốn để giúp người trẻ thực hiện những ý tưởng kinh doanh, giữ chân người trẻ tại thành phố để khởi nghiệp và xây dựng tương lai tại đây. Nếu người trẻ nhìn thấy Đà Nẵng là nơi thuận lợi để kinh doanh, tiếp cận tài chính và phát triển sự nghiệp, họ sẽ ở lại, tạo dựng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của thành phố”, Tiến sĩ Urs Lustenberger kiến nghị.