Đà hưng phấn giảm bớt, giới đầu tư quay lại thoát hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (1/3) khi đà hưng phấn trong phiên trước đó bị xóa bớt.
Đà hưng phấn giảm bớt, giới đầu tư quay lại thoát hàng

Sau khi tăng mạnh trong phiên trước, cổ phiếu nhóm công nghệ sụt giảm do các nhà đầu tư quay vòng dòng tiền khỏi những cổ phiếu đã tăng giá tốt nhờ đại dịch Covid-19 sang những cổ phiếu khác được xem là có khả năng hoạt động tốt khi nền kinh tế phục hồi như cổ phiếu ngành nguyên vật liệu và tiêu dùng.

Phiên ngày thứ Ba, Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã ổn định sau khi chạm mức cao nhất trong một năm vào tuần trước, giúp xoa dịu bớt lo ngại về lạm phát và chi phí cho vay.

Tại Washington, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu tranh luận về dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất trong tuần này.

Những nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc đưa điều khoản về tăng lương tối thiểu từ 7,5 USD/giờ lên 15 USD/giờ vào dự luật gần như không còn hy vọng khi các nhà lãnh đạo Thượng viện chuẩn bị thương lượng một đề xuất riêng về gói kích thích này sau khi Hạ viện đã thông qua. Các thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ hy vọng sẽ công bố đề xuất riêng về gói kích thích và bắt đầu thảo luận sớm nhất là vào ngày 3/3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/3 cũng đã thảo luận về dự luật với 9 thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ. Nhà Trắng thông báo, nhóm nghị sỹ này nhất trí với mục tiêu nhanh chóng thông qua gói kích thích trước những thách thức lớn mà Mỹ đang đối mặt.

Mặt khác, ông Biden hôm thứ Ba cho biết, Merck sẽ giúp sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson trong nỗ lực tăng cường nguồn cung vắc-xin cho người dân.

Kết thúc phiên 2/3, chỉ số Dow Jones giảm 143,99 điểm (-0,46%), xuống 31.319,52 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 31,53 điểm (-0,81%), xuống 3.870,29 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 230,04 điểm (-1,69%), xuống 13.358,79 điểm.

Chứng khoán châu Âu được bao phủ bởi sắc xanh trong phiên ngày thứ Ba khi sự ổn định trên thị trường trái phiếu tạo đà cho dòng tiền tìm đến cổ phiếu.

Trong tuần này, một số quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết, ngân hàng sẽ ngăn chặn sự gia tăng quá sớm của chi phí đi vay, bao gồm cả việc sử dụng tính linh hoạt trong chương trình mua trái phiếu của mình.

Kết thúc phiên 2/3, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 25,22 điểm (+0,38%), lên 6.613,75 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 26,98 điểm (+0,19%), lên 14.039,80 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 16,94 điểm (+0,29%), lên 5.809,73 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm bởi động thái chốt lời của một bộ phận giới đầu tư khi năm tài chính kết thúc vào cuối tháng này.

Chứng khoán Trung Quốc lùi bước sau khi cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu nước này cảnh báo nguy cơ từ bong bóng trên thị trường tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.

Chứng khoán Hồng Kông giảm theo chân thị trường Đại lục.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng do nhận được trợ lực từ kế hoạch kích thích kinh tế mới và dữ liệu xuất khẩu lạc quan.

Kết thúc phiên 2/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 255,33 điểm (-0,86%), xuống 29.408,17 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 42,81 điểm (-1,21%), xuống 3.508,59 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 356,71 điểm (-1,21%), xuống 29.095,86 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 30,92 điểm (+1,03%), lên 3.043,87 điểm.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, phục hồi từ đáy hơn 8 tháng nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, theo đó thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn là vàng.

Kết thúc phiên 2/3, giá vàng giao ngay tăng 13,50 USD (+0,78%), lên 1.738,30 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 tăng 10,60 USD (+0,62%), lên 1.733,60 USD/ounce.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần trong phiên đêm qua do triển vọng các nhà sản xuất OPEC+ tiếp tục thắt chặt nguồn cung tại cuộc họp của họ vào cuối tuần này ngày càng hẹp lại.

Theo nguồn tin của Reuters, OPEC + sẽ sản xuất nhiều dầu hơn từ tháng 4 và trong cuộc họp vào thứ Năm tới có thể sẽ thảo luận về việc cho phép quay trở lại thị trường 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Công ty dầu quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE nói với những khách hàng tại châu Á. họ có kế hoạch tăng phân bổ dầu thô trong tháng 4 tới đây.

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo cũng cho biết, triển vọng nhu cầu dầu đang có vẻ khả quan hơn, đặc biệt là ở châu Á.

Kết thúc phiên 2/3, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,89 USD (-1,5%), xuống 59,75 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,99 USD USD (-1,6%), xuống 62,70 USD/thùng.


Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 4.55 0.38% 154,884 tỷ
HNX 226.82 -0.75 -0.33% 1,394 tỷ
UPCOM 88.66 0.33 0.37% 435 tỷ