Cựu phó Thủ tướng Malaysia bị cơ quan chống tham nhũng triệu tập

Báo New Straits Times đưa tin, ngày 10/10 cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã có mặt tại trụ sở Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) để hỗ trợ cơ quan này trong cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ tại một quỹ tài trợ mang tên Yayasan Akal Budi.
Cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: AFP/TTXVN). Cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Đây là lần thứ 3 ông Zahid, chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), có mặt tại trụ sở của MACC kể từ hồi tháng 7. 

Hai lần trước ông Zahid được MACC triệu tập với các cáo buộc liên quan đến quỹ tài trợ nói trên và Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Trước đó có thông tin cho rằng, ông Zahid và vợ mình đã sử dụng số tiền hơn 800.000 ringgit (gần 200.000 USD) từ quỹ Yayasan Akal Budi. 

Quỹ này được thành lập năm 1997 với nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý vốn với mục đích xóa nghèo do ông Zahid làm chủ tịch.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục