Cử tri Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử

Sáng 27/10, cử tri Nhật Bản đã bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử của Nhật Bản, đặt đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Thủ tướng mới nhậm chức Shigeru Ishiba vào thử thách cuối cùng trong bối cảnh các vụ bê bối gây quỹ chính trị của LDP làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc bầu cử lần này sẽ bầu 465 ghế của Hạ viện từ 1.344 ứng cử viên. Trọng tâm chính là liệu liên minh cầm quyền hiện tại của LDP và đối tác liên minh cấp dưới, đảng Công Minh, có thể duy trì được thế đa số hay không.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến của giới truyền thông, ông Ishiba là một trong những ứng cử viên được công chúng yêu thích nhất cho vị trí Thủ tướng. Ông dường như muốn tăng cường ảnh hưởng chính trị của mình bằng cách giành chiến thắng tại cuộc bầu cử được tổ chức trong thời kỳ trăng mật.

Tuy nhiên, kết thúc các cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng LDP và Đảng Công Minh, có thể mất đa số ghế trong cuộc bầu cử lần này, nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của vụ bê bối đã làm xói mòn đáng kể lòng tin của công chúng vào chính trị.

Bên cạnh đó việc ông Ishiba thường xuyên thay đổi các tuyên bố của mình về chính sách an ninh và kinh tế cũng như lý tưởng chính trị kể từ khi nhậm chức vì cân nhắc đến những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đảng, làm dấy lên câu hỏi trong các cử tri khả năng lực lãnh đạo.

Uy tín của LDP đã giảm sút kể từ khi hàng chục thành viên của đảng bị phát hiện không công khai đúng số tiền đã huy động được thông qua các hoạt động gây quỹ chính trị. Ông Ishiba, người kế nhiệm ông Fumio Kishida làm Thủ tướng Nhật Bản hôm 1/10, đã giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử trước thời hạn chỉ 8 ngày sau khi nhậm chức, khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.

Trong hoàn cảnh được cho là nhiều thử thách như hiện nay, ông chỉ đặt mục tiêu là liên minh cầm quyền giành được ít nhất 233 ghế, được gọi là mức đa số đơn giản.

Trong số các đảng đối lập, Đảng Dân chủ Lập hiến lớn nhất và Đảng Dân chủ vì Nhân dân dự kiến sẽ đạt được những bước tiến đáng kể tại cuộc bầu cử Hạ viện lần này.

Trong số 465 ghế, có 289 ghế sẽ dành cho các chính trị gia được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử một ghế. 176 ghế còn lại sẽ được bầu theo thể thức đại diện theo tỷ lệ chia Nhật Bản thành 11 khu vực bầu cử.

Cử tri sẽ tự tay điền hai lá phiếu, một lá phiếu ghi tên ứng cử viên của khu vực bầu cử một ghế và lá phiếu còn lại ghi tên đảng phái chính trị hoặc tổ chức mà cử tri ủng hộ.

Các kết quả cuộc thăm dò của giới truyền thông đều ám chỉ một cuộc chiến khó khăn của LDP. Dữ liệu của chính phủ cho thấy nhiều khu vực bầu cử sẽ có kết quả sít sao và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể là yếu tố quyết định trong một số cuộc đua vì tỷ lệ bỏ phiếu tại Nhật Bản đang giảm.

Trong cuộc bầu cử hạ viện trước đó vào năm 2021, có 56% cử tri đủ điều kiện của Nhật Bản đã đi bỏ phiếu, tăng chút so với năm 2014, năm đánh dấu mức thấp nhất trong giai đoạn hậu chiến.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 26/10, có khoảng 16,4 triệu cử tri, tương đương 16% số cử tri đủ điều kiện, đã bỏ phiếu sớm. Việc bỏ phiếu kết thúc lúc 8h tối cùng ngày. Kết quả sẽ bắt đầu có từ đêm 27/10 và tiếp tục đến sáng sớm 28/10.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục