Cú sốc công nghệ từ Trung Quốc tới vị thế dẫn đầu AI của Mỹ

(ĐTCK) Sự tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang có nguy cơ làm lung lay vị thế dẫn đầu của Mỹ, khi một cú sốc công nghệ mới có thể chỉ vừa bắt đầu.

Rory Green, Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc và Trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á của TS Lombard cho biết, vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và AI đã bị Trung Quốc phá vỡ.

“Tôi cho rằng cú sốc công nghệ của Trung Quốc mới chỉ bắt đầu. Nó không chỉ là AI, DeepSeek và xe điện. Trung Quốc đang tiến lên rất nhanh trong chuỗi giá trị… Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nền kinh tế thị trường mới nổi đứng đầu về khoa học và công nghệ”, ông cho biết.

Trung Quốc đang kết hợp công nghệ ở cấp độ dẫn đầu thị trường với chi phí sản xuất của thị trường mới nổi, được hỗ trợ bởi chuỗi cung ứng khổng lồ. Với việc các lãnh đạo Trung Quốc giống như “ông trùm công nghệ” đang đổ tiền vào các lĩnh vực này, nó tạo nên một sự kết hợp mạnh mẽ đang thực sự thúc đẩy câu chuyện công nghệ của Trung Quốc một cách nhanh chóng.

Thực tế, Trung Quốc đã thành lập quỹ trí tuệ nhân tạo quốc gia có quy mô 60,06 tỷ nhân dân tệ (8,69 tỷ USD) vào năm ngoái, và có một sáng kiến ​​​​gọi là “AI+” nhằm tích hợp công nghệ này vào toàn bộ nền kinh tế, các ngành công nghiệp và xã hội.

Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ trong cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo, khi phát triển các mô hình tiên tiến được hỗ trợ bởi các chip sản xuất trong nước, đặc biệt là thông qua các cụm chip khổng lồ của Huawei và nguồn năng lượng dồi dào giá rẻ.

Trong khi Nvidia của Mỹ được xem là tiêu chuẩn vàng cho chất bán dẫn được sử dụng để đào tạo các mô hình AI, Huawei đang thu hẹp khoảng cách bằng cách triển khai số lượng chip lớn hơn và tận dụng nguồn điện rẻ hơn để mở rộng quy mô tính toán.

Nhà kinh tế Rory Green nhận định rằng: “không gian công nghệ Trung Quốc” hoàn toàn có thể hình thành, khi các sản phẩm công nghệ giá rẻ của nước này có sức hút lớn đối với các nước đang phát triển.

“Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của phần lớn các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi và cận biên. Điều gì sẽ xảy ra nếu xu hướng đó lặp lại trong lĩnh vực công nghệ?”, ông Rory Green cho biết.

Các nền kinh tế đang phát triển không có vấn đề an ninh quốc gia với Trung Quốc sẽ phải lựa chọn giữa “công nghệ Trung Quốc giá rẻ, Huawei, pin 5G, tấm pin mặt trời, AI, có lẽ là một số nguồn tài chính giá rẻ bằng đồng nhân dân tệ, hoặc các lựa chọn thay thế đắt tiền của Mỹ và châu Âu”, ông cho biết thêm.

Thêm vào đó, Demis Hassabis, Giám đốc điều hành của Google DeepMind, một trong những phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới cho biết các mô hình AI của Trung Quốc có thể chỉ “chậm hơn vài tháng” so với các đối thủ của Mỹ và phương Tây và đang tiến gần hơn đến những khả năng đó so với “những gì chúng ta nghĩ cách đây một hoặc hai năm”.

Mặt khác, các công ty điện toán đám mây quy mô lớn của Mỹ như Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet gần đây đã công bố chi tiêu vốn lên tới 700 tỷ USD cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay, điều này đã làm dấy lên lo ngại về lợi nhuận và khiến giá trị vốn hóa thị trường của các Big Tech giảm 1.000 tỷ USD trong khoảng một tuần qua.

Karim Moussalem, Giám đốc đầu tư của Selwood Asset Management cho biết, có rất nhiều lo ngại xung quanh chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ, đặc biệt là sau đợt bán tháo trong lĩnh vực phần mềm của Mỹ hồi đầu tháng này.

“Khi tôi nghĩ về chi tiêu vốn của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn, chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc đua đang diễn ra và rất nhiều tiền đang được chi tiêu, và ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu tất cả khoản đầu tư đó, tất cả chi tiêu vốn đó có mang lại lợi nhuận đầu tư đáng kể hay không… Tôi nghĩ đó thực sự là điều đang tạo nên dấu hỏi lớn về cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, và liệu Mỹ có phải là người chiến thắng trong cuộc đua đó hay không”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục