
“Cú hích” từ dự án của Tập đoàn Trump Organization
Hơn 1 tuần sau sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn Trump Organization và Công ty Hưng Yên (thuộc Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc) đã khởi công xây dựng Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Đây là dự án đầu tiên mang thương hiệu Trump ở Việt Nam, với tên gọi Trump International Hung Yen - một dự án có ý nghĩa rất lớn, có thể sẽ tạo “cú hích” cho dòng đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam.
Khi phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ, với Việt Nam.
Theo Thủ tướng, các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Intel, Nike, Apple, Boeing, NVIDIA… đã có các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và nay là Trump Organization. Điều này đã khẳng định sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Đó là sự thật, bởi ông Eric Trump, Phó chủ tịch Tập đoàn Trump Organization, khi phát biểu tại Lễ khởi công, đã khẳng định, Việt Nam hiện là một trong những thị trường năng động và tiềm năng bậc nhất thế giới. Và bởi vậy, Trump Organization rất tự hào khi mang di sản Trump đến một quốc gia có tầm nhìn, sức sống và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như Việt Nam.
Ông Eric Trump cũng khẳng định, sẽ hoàn thành Dự án trong vòng hơn 2 năm, với mục tiêu trở thành sân golf khiến cả khu vực và thế giới phải “ghen tị”. Với ông Eric Trump, dự án này không đơn thuần là một công trình biểu tượng, mà còn là cam kết về sự xuất sắc, là lời tôn vinh văn hóa và là dấu ấn bền vững cho tương lai của Việt Nam.
Sẽ còn nhiều việc phải làm cho đến khi Dự án Trump International Hung Yen hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhưng rõ ràng, trong bối cảnh các chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa đi tới hồi kết, nỗi lo dòng đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng, thì việc dự án 1,5 tỷ USD của một nhà đầu tư Mỹ được khởi công xây dựng là một tín hiệu đáng ghi nhận.
Hơn nữa, thông tin tích cực là Tập đoàn Trump Organization dự kiến không chỉ đầu tư một dự án ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, các lãnh đạo của Tập đoàn Trump Organization đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM. Mong muốn của Tập đoàn là sẽ đầu tư Trump Tower ở Khu đô thị Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức.
Khoản đầu tư cụ thể cho dự án này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hồi tháng 3/2025, báo chí quốc tế từng nhắc đến việc Trump Organization cùng các đối tác dự kiến triển khai nhiều khoản đầu tư có tổng trị giá hàng tỷ USD vào các lĩnh vực sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam. Nếu các kế hoạch này sớm được hiện thực hóa, dòng đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam tăng tốc.
Cơ hội để thúc đẩy đầu tư Việt - Mỹ
Ngày 20/5, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với các tập đoàn hàng đầu Mỹ là SpaceX, Google, Excelerate, Lockheed Martin. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đoàn đàm phán của Việt Nam đang ở Mỹ, làm việc với các cơ quan liên quan của nước này về đàm phán thương mại song phương.
Dù luôn khẳng định, Mỹ sẽ là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, nhưng thực tế, đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam chưa được như kỳ vọng. Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam trên 176 triệu USD, đứng vị trí thứ 10 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Nếu tính lũy kế, con số là trên 11,9 tỷ USD, xếp vị trí thứ 11.
Báo cáo Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024, trong phần về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cũng đưa ra nhận định rằng, việc mở rộng dòng vốn đầu tư từ các quốc gia như Mỹ và châu Âu vẫn là “cơ hội chưa được khai thác trọn vẹn”. Theo Báo cáo, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến từ các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức và một số quốc gia khác, vẫn ở mức khiêm tốn, mỗi nước chỉ chiếm dưới 2% tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Con số trên cho thấy rằng, Việt Nam chưa đạt được các mục tiêu thu hút đầu tư từ Mỹ và châu Âu, như đã đặt ra tại Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
Thông tin tích cực là gần đây, nhiều nhà đầu tư Mỹ đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Các khoản đầu tư của NVIDIA, Qualcomm, Marvell, Synopsys… trong các lĩnh vực bán dẫn, AI là những ví dụ điển hình. “Ông lớn” Apple đang đẩy mạnh việc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Và chắc chắn, danh sách các tập đoàn Mỹ tiếp tục đến Việt Nam không chỉ dừng lại ở đó.
Trung tuần tháng 5/2025, trong chuyến công tác tới Mỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã có các cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, như Meta, Intel… Các khẳng định từ các tập đoàn này là sẽ tiếp tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư Select USA Investment Summit 2025, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn không chỉ bày tỏ tin tưởng rằng, đây là “thời điểm vàng” cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cơ hội, đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại Mỹ, mà còn mong muốn các doanh nghiệp Mỹ - với thế mạnh về nguồn vốn, uy tín, năng lực quản trị…, sẽ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong những lĩnh vực xu hướng của thời đại, như công nghệ cao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xe điện, năng lượng, tài chính - ngân hàng...
“Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ đưa Việt Nam trở thành một mắt xích trung tâm, quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu của các bạn”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nói.
Một thông tin tích cực, đó là các cuộc trao đổi về tiến trình phê chuẩn và sửa đổi Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Mỹ đang được tiếp tục. Hiệp định này nếu sớm được phê chuẩn, sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho dòng vốn đầu tư Mỹ vào Việt Nam.