Cristiano Ronaldo dương tính với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tiền đạo hiện đang khoác áo đội bóng Juventus sẽ phải thực hiện cách ly sau khi nhiễm Covid-19.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Đồng nghĩa với việc Cristiano Ronaldo sẽ không thể góp mặt trong trong trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Điển sắp tới.

Liên đoàn bóng đá Bồ Ban Nha trong thông báo mới nhất đã xác nhận: "Cristiano Ronaldo đã không còn tập luyện với đội tuyển sau khi nhận kết quả dương tính với Covid-19. Bởi vậy, trong trận đấu gặp đội tuyển Thụy Điển sắp tới, sẽ không có sự tham gia của Ronaldo".

Nhưng tin tốt là, sau khi xét nghiệm, tất cả các thành viên còn lại của đội tuyển Bồ Đào Nha đều cho kết quả âm tính. Do đó, trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Điển vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Ngoài việc không thể tham gia trận đấu giữa 2 đội tuyển quốc gia, Ronaldo sẽ phải tự cách ly trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ khi phát hiện bản thân dương tính với Covid-19.

Tiền đạo 35 tuổi của đội Juventus cũng sẽ không thể tham gia trận đấu với đội bóng Crotone ở giải Series A và chơi trận đấu mở màn ở cúp C1 (Champions League) chạm trán Dynamo Kiev vào ngày 20/10.

Trước đó, vào ngày Chủ Nhật (11/10), Ronaldo đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 0 - 0 giữa tuyển Bồ Đào Nha với nhà vô địch World Cup Pháp. Đấy cũng là lần khoác áo thứ 167 của Ronaldo trên khắp các mặt trận quốc tế ở vai trò là cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha.

Đang ở đỉnh cao phong độ, Ronaldo có khởi đầu hoàn hảo trong màu áo Juventus với 3 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 2 trận đấu thuộc khuôn khổ giải Serie A.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục