Covid-19 khiến lĩnh vực đầu tư tư nhân ở Campuchia giảm gần 60%

0:00 / 0:00
0:00

Trong 8 tháng qua, Campuchia nhận được 113 dự án đầu tư tư nhân, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm kỷ lục trong nhiều năm qua tại Campuchia.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong 8 tháng qua, Campuchia nhận được 113 dự án đầu tư tư nhân, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2019. ​ Mặc dù, số dự án đầu tư giảm, nhưng dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tăng 8 dự án.

Theo ông Lim Heng, Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia, lĩnh vực đầu tư tư nhân sụt giảm là do dịch bệnh Covid-19. Ông Lim Heng khẳng định, lĩnh vực đầu tư tư nhân và tình hình kinh tế nói chung của Campuchia sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài tăng nhanh.

Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia cho biết: “Chúng ta hi vọng rằng sau khi có Vắc xin phòng Covid-19, sẽ có nhiều công ty nước ngoài tìm đến Campuchia. Tôi biết là hiện nay có rất nhiều công ty của Hàn quốc, Nhật bản, Mỹ và Trung Quốc đều đang đợi dịch bệnh Covid-19 thuyên giảm thì sẽ sang tìm hiểu và đầu tư tại Campuchia”.

Ông Lim Heng cũng khẳng định rằng, hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia và Trung Quốc (CC-FTA) được thực hiện vào đầu năm 2021 sẽ thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Theo báo cáo của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia đạt 11 714 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng 23,1%, xuất khẩu xe đạp đạt 17%, đồ điện tăng 22,3%...


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục