Công suất xử lý dầu thô của Nga đạt mức cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà máy lọc dầu của Nga đã có tuần đạt mức xử lý 5,49 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 2 tháng qua khiến nhiều người hoài nghi về việc cắt giảm sản lượng dầu của nước này.
Công suất xử lý dầu thô của Nga đạt mức cao kỷ lục

Các nhà máy lọc dầu của Nga trong tuần từ 8/6 - 14/6 đạt mức xử lý 5,49 triệu thùng/ngày, con số này nhiều hơn gần 200.000 thùng/ngày so với thống kê của tuần trước, khiến nhiều người đặt câu hỏi về cam kết của Nga đối với việc cắt giảm sản lượng dầu đã được OPEC+ thông qua.

Trước đó vào tháng 2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố rằng nước này sẽ cắt giảm sản lượng dầu ở mức 500.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng. Ông Novak đã nhiều lần khẳng định rằng Nga đang thực hiện việc cắt giảm sản lượng như đã cam kết, nhưng dữ liệu xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển vẫn tăng mạnh khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

Viktor Katona, Trưởng bộ phận phân tích dầu tại công ty nghiên cứu Kpler nhận định: "Nga đang khôi phục công suất lọc dầu hàng ngày của mình khi đợt bảo dưỡng mùa xuân gần như đã kết thúc. Các cơ sở lọc dầu quan trọng như Kirishi của Surgutneftegas PJSC cũng sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 7".

Gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo rằng nền kinh tế Nga sẽ chỉ giảm 0,2% trong năm nay, ít hơn nhiều so với mức giảm 2,1% của năm ngoái do Ấn Độ và Trung Quốc tăng mua dầu thô của họ.

Đặc biệt, Ấn Độ đã tích cực mua dầu của Nga với lượng nhập khẩu dầu thô tăng hơn 1.500% trong tháng 5 lên hơn 2,15 triệu thùng/ngày.

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) lưu ý rằng các nước phương Tây đã mua lượng dầu thô được "rửa sạch" của Nga trị giá 42 tỷ USD dưới dạng các sản phẩm dầu khác nhau từ các quốc gia có mối quan hệ tốt với Nga, trong đó Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu.

Mới đây, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, cho biết, Nga sẽ tiếp tục phát triển nhiều hình thức quan hệ đối tác với những quốc gia Ả Rập và quốc gia ở Vịnh Ba Tư trong cả lĩnh vực năng lượng.

"Nga sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều quốc gia, trước hết là các quốc gia vùng Vịnh và nhất là những nước trong OPEC+, nhằm cố gắng đảm bảo giá năng lượng ở mức hợp lý. Hiện nay, phần lớn GDP toàn cầu không được tạo ra từ phương Tây, mà là từ những phần khác của thế giới và những phần này đang có xu hướng phát triển năng động hơn nhiều so với các quốc gia phương Tây", ông Dmitry Peskov chia sẻ.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục