Công chứng viên kêu cứu vì bị cản trở hành nghề

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cho rằng trưởng Văn phòng công chứng Vũ Dung tự ý thực hiện một số hành vi không thông qua Hội đồng thành viên, bà Cấn Thị Hồng Hà (SN 1985, ở Hà Nội) đã gửi đơn thư kêu cứu đến Sở Tư pháp Hà Nội và Báo Đầu tư.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo đơn thư, năm 2019, bà Cấn Thị Hồng Hà góp vốn 500 triệu đồng tham gia vào Văn phòng công chứng Vũ Dung, trụ sở tại tổ 16, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội (tương đương 10% giá trị). Văn phòng công chứng Vũ Dung được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 2/7/2019 gồm 2 công chứng viên hợp danh gồm bà Hà và bà Vũ Thị Kim Dung là Trưởng văn phòng.

Quá trình hoạt động, đầu năm 2021, bà Dung trả lại mặt bằng đang thuê và chuyển trụ sở sang địa chỉ mới tại Lô 9, khu N1, ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà Hà cho rằng, việc thay đổi trụ sở dẫn đến việc phải sửa đổi điều lệ của văn phòng công chứng, thay đổi giấy phép hoạt động. Thẩm quyền này thuộc về Hội đồng thành viên, nhưng bà Dung không thông qua Hội đồng thành viên. Cụ thể, tháng 12/2020, bà Dung nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp Hà Nội để xin thay đổi giấy phép hoạt động. Sở Tư pháp Hà Nội đã cấp giấy đăng ký hoạt động số 102/TP-ĐKHĐ ban hành ngày 24/12/2020.

Nhưng trớ trêu là ngày 22/1/2021 (tức là gần 1 tháng sau) bà Cấn Thị Hồng Hà mới nhận được giấy mời tham dự họp Hội đồng thành viên để thông qua việc thay đổi trụ sở, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, bổ sung công chứng viên…

Đơn thư gửi Sở Tư pháp Hà Nội.

Đơn thư gửi Sở Tư pháp Hà Nội.

Trong đơn thư, bà Hà tố giác mẫu giấy đăng ký hoạt động ngày 24/12/2020 đang thiếu chữ ký của công chứng viên hợp danh, vi phạm điều 22 Luật Công chứng năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Mặt khác, trong thời gian này, bà Hà liên tục bị cản trở khi hành nghề. Theo đó, ngày 5/2/2021, do dịch bệnh Covid, bà Hà thực hiện công chứng ngoài trụ sở nhưng khi về văn phòng đóng dấu thì bị từ chối.

Tương tự vào ngày 5/3/2021, bà Hà cũng bị cản trở và không được đóng dấu vào các văn bản mà bà đã thực hiện chứng nhận. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của bà. Bà Hà đã lập vi bằng các hành vi trên.

Từ tháng 4/2021 đến nay, bà Hà đã gửi đơn thư đến Sở Tư pháp Hà Nội, kiến nghị Sở Tư pháp thu hồi giấy chứng nhận hoạt động ngày 24/12/2020.

Ngày 18/5/2021, Sở Tư pháp Hà Nội có công văn gửi Văn phòng công chứng Vũ Dung với nội dung: “Để đảm bảo quyền hành nghề cũng như quyền và lợi ích của bà Hà với tư cách là thành viên hợp danh của văn phòng, Sở Tư pháp đề nghị văn phòng công chứng Vũ Dung chấp hành đúng quy định của pháp luật về công chứng và pháp luật về doanh nghiệp, không cản trở hoạt động hành nghề công chứng của bà Hà (nếu có). Đề nghị các công chứng viên hợp danh nhanh chóng giải quyết dứt điểm vướng mắc, tranh chấp, sớm ổn định hoạt động của văn phòng”.

Mặc dù cơ quan chủ quản đã có ý kiến nhưng đến nay bà Hà cho biết vẫn không được hành nghề, đóng dấu văn bản.

PV đã liên hệ với bà Vũ Thị Kim Dung song bà Dung từ chối đưa ra ý kiến.

Do quyền lợi bị xâm phạm, bà Hà vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến Sở Tư pháp Hà Nội.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục