Con trai “vua mì gói” Nepal muốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam

“Nếu có cơ hội đầu tư tại Việt Nam thì chúng tôi mong muốn tập trung vào các ngành hàng chính như: mì gói, dịch vụ du lịch và đầu tư mạo hiểm”, ông Rahul, con trai tỷ phú Nepal nói.
Con trai tỷ phú Nepal, Rahul Chaudhary chia sẻ những câu chuyện của bản thân và doanh nghiệp với các bạn trẻ Việt Nam. Con trai tỷ phú Nepal, Rahul Chaudhary chia sẻ những câu chuyện của bản thân và doanh nghiệp với các bạn trẻ Việt Nam.

Rahul Chaudhary, CEO Tập đoàn CG Corp Global và Erimo INC đã có mặt tại TPHCM trong chương trình “The Future is Now” để chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam về những kinh nghiệm cũng như bài học trong kinh doanh của bản thân ông và gia đình. Ông chính là con trai của tỷ phú Nepal, Binod Chaudhary.

Theo Rahul Chaudhary, cha của ông rất yêu đất nước Việt Nam. Đối với ông Binod thì Việt Nam là miền đất hứa cho việc kinh doanh của tập đoàn. Người Việt Nam có đức tính trung thực, chăm chỉ và rất sáng tạo. Đây là những yếu tố cần thiết đối với các nhà đầu tư lớn.

“Nếu có cơ hội đầu tư tại Việt Nam thì chúng tôi mong muốn tập trung vào các ngành hàng chính như: mì gói, dịch vụ du lịch và đầu tư mạo hiểm”, ông Rahul nói.

Ông Rahul cho biết, muốn kinh doanh thành công thì người khởi nghiệp cần phải tôi rèn kỹ năng để tạo ra bản lĩnh mạnh mẽ cho bản thân mình.

“Nếu các bạn trẻ có những ý tưởng thú vị thì đừng bỏ rơi chúng mà hãy lên kế hoạch thực hiện nó. Khi đã có kế hoạch thực hiện ý tưởng thì nguồn vốn, tiền đầu tư sẽ đến với các bạn vì nó có ở khắp mọi nơi”, Rahul nói. 

Con trai “vua mì gói” Nepal muốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam ảnh 1

 Rahul Chaudhary là con trai của “vua mì gói” Nepal, Binod Chaudhary. Doanh nghiệp của ông chiếm 95% thị phần Nepal và đang “bành trướng” tại nhiều thị trường khác như Ấn Độ, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Qatar…

Lấy ví dụ về sự kiên trì học hỏi của mình, Rahul chia sẻ, khi còn bé, ông phải đi học nội trú từ lúc 6 tuổi. Mỗi năm, học sinh tại Nepal có hai kỳ nghỉ. Không giống như những đứa trẻ khác, trong kỳ nghỉ, Rahul không được thư giãn hay giải trí nhiều vì cha ông rất nghiêm khắc.

Cha của Rahul bắt ông phải theo dõi cha làm việc tại một tiệm bán Radio. Ngoài ra, ông còn được gửi vào các tiệm bán mì, bán nui để theo dõi người khác kinh doanh, làm việc. Đó cũng chính là những bài học kinh doanh đầu tiên để ông có thể trở thành giám đốc điều hành một tập đoàn lớn như CG Corp Global hay Erimo INC.

“Năm 19 tuổi, tôi đang theo học đại học ở Mỹ. Khi đó, tôi đã cố gắng chốt một thương vụ trị giá 1 tỷ USD nhưng cha tôi đã khuyên tôi nên dừng lại vì nó không an toàn và rủi ro cao. Sau khi nhìn cách cha tôi làm việc thì tôi đã hiểu ra vấn đề, việc dừng lại thương vụ đó là hợp lý”, Rahul nói.

Cũng theo Rahul, tập đoàn của ông đang muốn xây dựng thêm nhiều khách sạn lớn tại Bhutan, Ấn Độ và có thể là Việt Nam. 

Con trai “vua mì gói” Nepal muốn đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam ảnh 2

Các bạn trẻ nước ngoài tại Việt Nam lắng nghe những kinh nghiệm được chia sẻ trong chương trình 

Gia đình Chaudhary là một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất tại Nepal bởi sự giàu có. Ông Binod Chaudhary, Chủ tịch Tập đoàn CG Corp Global, một tập đoàn đa ngành gồm hơn 80 doanh nghiệp trải rộng trên 5 châu lục và 30 quốc gia bao gồm Mỹ, Châu Phi, Dubai, Maldives, Sri Lanka, Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Hiện nay, tổng giá trị tài sản của Binod Chaudhary vào khoảng 1,5 tỷ USD. Ông còn có cổ phần lớn trong Tập đoàn Taj Hotels Group với nhiều khách sạn lớn ở Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Thái Lan. Ngoài ra ông còn sở hữu cổ phần trong của tập đoàn Alila Villas – nơi sở hữu một chuỗi nhà hàng, biệt thự sang trọng bậc nhất châu Á.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục