Cố vấn Tổng thống Trump nêu lý do bất ngờ khi loại Nga ra khỏi danh sách áp thuế quan

0:00 / 0:00
0:00
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 6/4, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett đã nêu lý do Nga không nằm trong danh sách các quốc gia chịu thuế quan bổ sung của Hoa Kỳ.
Cố vấn kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Kevin Hassett phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN Cố vấn kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Kevin Hassett phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, vị cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Hassett giải thích rằng vị nguyên thủ của Hoa Kỳ đang muốn tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Do đó, ông Trump "đã đưa ra quyết định không gộp chung hai vấn đề".

“Việc đưa một điều mới vào các cuộc đàm phán ngay giữa chừng là không phù hợp. Điều đó không đúng”, ông nói thêm.

Ông Hassett lập luận rằng việc áp dụng mức thuế quan mới trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình có nguy cơ làm tiến trình ngoại giao này bị gián đoạn.

“Bạn có thực sự khuyên rằng bạn nên tham gia và đưa ra một loạt những điều mới mẻ vào giữa một cuộc đàm phán ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống của người Ukraine và người Nga không? Không, không,” ông Hassett nhấn mạnh.

Chính sách áp thuế quan mới của ông Trump được công bố vào ngày 2/4 như một phần của cái mà vị Tổng thống Hoa Kỳ gọi là "Ngày Giải phóng", áp thuế đối với hầu hết mọi đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả Ukraine. Kiev bị đánh thuế 10%, trong khi đó các nền kinh tế lớn khác như Liên minh châu Âu (EU) bị áp 20%, Trung Quốc bị áp 34% (nếu tính cả 2 lần trước đó nữa là 54%).

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết mức thuế quan mới nhất của chính quyền Trump có thể sẽ "gây khó khăn, nhưng không nghiêm trọng" đối với nền kinh tế nước này.

Bà Svyrydenko cho biết trên Facebook rằng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine sang Hoa Kỳ vào năm 2024 đạt 874 triệu USD, bao gồm có 363 triệu USD từ gang và 112 triệu USD từ ống thép. Cùng năm đó, Ukraine nhập khẩu 3,4 tỷ USD hàng hóa từ Hoa Kỳ.

Đáng chú ý trong danh sách áp thuế mới được công bố của Hoa Kỳ đã không có sự xuất hiện của các nước như: Nga, Belarus, Triều Tiên và Cuba. Khi đó, ngay sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới, người phát ngôn Nhà Trắng, Karoline Leavitt trao đổi với Axios cho biết lý do Nga bị loại khỏi danh sách do các lệnh trừng phạt kinh tế đã được áp dụng.

Trước đó, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và Nga đã giảm từ 36 tỷ USD năm 2021 xuống còn khoảng 3,5 tỷ USD vào năm 2024.

Trước đây, ông Trump từng gợi ý về khả năng nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Nga như một phần trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình tại Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đe dọa áp đặt thuế trừng phạt thứ cấp đối với xuất khẩu dầu của Nga khi ông ngày càng thất vọng với các cuộc đàm phán đang bế tắc.

Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent lại cho rằng quyết định loại Nga khỏi danh sách thuế quan của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu về sự hợp tác ngoại giao và kinh tế giữa Washington và Moskva. Vào đầu tháng này, nhà đàm phán của Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev đã đến thăm Hoa Kỳ và bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" về tương lai quan hệ Nga-Mỹ, nhấn mạnh việc tập trung vào hợp tác đầu tư và khởi đầu cho "cuộc đối thoại tốt đẹp, tôn trọng".


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục