Có tới 31% doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vietnam Report vừa công bố Báo cáo Kinh tế thường niên Vietnam Earnings Insight 2020 với chủ đề “Tái cấu trúc – Phục hồi đà tăng trưởng trong thời kỳ bình thường mới”.
Có tới 31% doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020

Báo cáo tập trung tìm hiểu, phân tích các tác động của đại dịch lên hệ thống quản trị rủi ro tài chính của cộng đồng doanh nghiệp; từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng chiến lược giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phục hồi đà tăng trưởng lợi nhuận trong thời kỳ bình thường mới.

Báo cáo ghi nhận mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm của nền kinh tế Việt Nam đạt 2,12%, thấp nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2011-2020; tuy nhiên xét trong tình hình khó khăn như hiện nay, việc duy trì được mức tăng trưởng dương vẫn được coi là tín hiệu khả quan và đáng mừng.

Thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nay không chỉ dừng ở việc vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo quy định về an toàn xã hội, mà hơn nữa cần phải xây dựng được bộ máy vận hành phù hợp với xu thế thị trường.

Tác động nặng nề từ dịch Covid 19 đã khiến các doanh nghiệp rơi vào tình trạng lao đao khi phải gánh chịu hệ lụy từ thị trường bị thu hẹp, khả năng tiếp cận khách hàng trở nên khó khăn, đến sự đứt gãy chuỗi cung cầu trên toàn cầu. Do vậy, không chỉ nhiều doanh nghiệp lớn bị “ngấm đòn” mà thậm chí nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đứng trên bờ vực phá sản.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 khá ảm đạm

Theo các số liệu khảo sát tại báo cáo, gần 60% doanh nghiệp cho biết doanh thu nửa đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khoảng 15% doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh.

Tình hình lợi nhuận nửa đầu năm cũng kém khả quan khi có khoảng 54,1% doanh nghiệp cho biết lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ 2019, trong đó số lượng doanh nghiệp bị sụt giảm mạnh về lợi nhuận chiếm tới 31%, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ nghiêm trọng.

Nhận thức sự khó khăn và biến động của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2020 để phù hợp và bám sát tình hình thực tế hơn.

Điều này được thể hiện rõ nét khi tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi đã hoàn thành trên 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 chiếm lần lượt 77,1% và 68,9%, trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành trên 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm lần lượt đạt 36,1% và 31,1%.

Đáng chú ý khảo sát về các rào cản ảnh hưởng tới khả năng sinh lời trong những tháng cuối năm 2020, các doanh nghiệp đánh giá hai rủi ro lớn nhất hiện nay là Nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại và Tăng trưởng kinh tế không ổn định.

Nhận định về khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 khá thận trọng khi chỉ có khoảng 54,1% doanh nghiệp tỏ ra lạc quan với triển vọng tăng trưởng doanh thu và 49,1% doanh nghiệp lạc quan với tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020, lần lượt giảm 27,9% và 29,9% so với số liệu khảo sát năm 2019.

Mặc dù vậy, với kết quả tích cực trong phòng chống dịch, trở thành một trong những nền kinh tế hiếm hoi có mức tăng trưởng GDP đạt dương trong 3 quý đầu năm 2020, môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, đặc biệt Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) chính thức được thực thi (01/8/2020), các doanh nghiệp vẫn thể hiện niềm tin duy trì tăng trưởng kinh tế vĩ mô khi có tới 61,7% doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế đạt từ 3 - 5% trong năm 2020.

Trong bối cảnh này, báo cáo cũng đã chỉ ra 4 chiến lược được doanh nghiệp tập trung thực hiện nhằm thích nghi và duy trì chiến lược kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới, bao gồm thúc đẩy bán hàng thông qua các chương trình giảm giá, khuyến mãi; tìm kiếm và mở rộng thị trường; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và tiếp tục cắt giảm chi phí.

Cũng trong sự kiện công bố báo cáo, Vietnam Report đã chính thức vinh danh các tên tuổi lọt Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam & Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống - Bán lẻ - Bao bì năm 2020 liên tiếp năm thứ tư nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp tiêu biểu.

Đây là những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, có khả năng sinh lời tốt trong bối cảnh nhiều thách thức đến từ khủng hoảng do dịch bệnh, đồng thời giữ vị thế vững chắc trong ngành và tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

Hiếu Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục