Cổ phiếu HVA “bám trend” tài sản số

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Chính sách thúc đẩy công nghệ số và blockchain đang tiếp sức cho cổ phiếu HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, giúp thị giá tăng gấp đôi trong thời gian ngắn.

Tháng 6/2025, Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, lần đầu tiên đưa khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào khung pháp lý chính thức. Trước đó, ngày 24/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chiến lược Blockchain Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Những động thái này cho thấy, Việt Nam đang đặt nền móng cho sự phát triển của thị trường tài sản số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Theo thống kê của một số tổ chức quốc tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người tham gia thị trường tài sản số, với tổng giá trị giao dịch ước đạt 1.000 tỷ USD, nằm trong nhóm 5 quốc gia có mức độ quan tâm đến tài sản số cao nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu HVA trở nên hút dòng tiền khi là một trong số ít doanh nghiệp niêm yết rót vốn vào mảng tài sản số.

Từ giữa tháng 8/2025, mã HVA bắt đầu tăng tốc, đạt đỉnh lịch sử phiên 22/8 ở mức 29.600 đồng/cổ phiếu, trong khi suốt 3 tháng trước đó chỉ dao động quanh vùng 12.000 - 13.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh yếu tố thị trường, ông Lê Hoà Nhã, Tổng giám đốc HVA cho biết, Công ty đã tái cơ cấu danh mục đầu tư, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các dự án đổi mới sáng tạo, ứng dụng blockchain, phù hợp với định hướng và chính sách của Chính phủ cũng như các bộ, ngành.

HVA tiền thân là CTCP Đầu tư Xây lắp An Hưng, thành lập ngày 19/5/2010, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau nhiều lần thay đổi, tái cơ cấu, đến năm 2024, Công ty mở rộng đầu tư sang công nghệ số, đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm. Nhờ đó, năm 2024, HVA ghi nhận doanh thu thuần 15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng. Dù doanh thu giảm hơn một nửa, lợi nhuận vẫn tăng 1.223% so với năm 2023.

Nửa đầu năm 2025, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 3,34 tỷ đồng, gấp 26,8 lần cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính tăng gấp 4 lần, lên gần 3,5 tỷ đồng - chủ yếu từ các khoản hợp tác kinh doanh.

Tính đến cuối quý II/2025, các khoản phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh của HVA đạt gần 146 tỷ đồng, chiếm 93% tổng tài sản (157 tỷ đồng). Trong đó, HVA rót hơn 40 tỷ đồng vào CTCP Vàng bạc Đá quý Hanagold, 25 tỷ đồng vào CTCP Công nghệ Chuỗi khối Onuschain, 20 tỷ đồng vào CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC, ngoài ra còn đầu tư vào nhiều dự án blockchain khác như ETH, BNB, CAKE, TON…

Các khoản đầu tư này mang lại kết quả khả quan. Cụ thể, HVA đầu tư vào HanaGold từ tháng 3/2024, đến ngày 4/9/2025 đã ghi nhận giá trị tài sản ròng 72,8 tỷ đồng, tương ứng lợi tức đầu tư (ROI) 81,9%. Đầu tư vào OnusChain và ETH đạt ROI lần lượt 119,3% và 268,8% chỉ sau một năm.

Với hiệu quả tích cực, từ nay đến cuối năm, Hội đồng quản trị HVA dự kiến mở rộng quy mô hợp tác kinh doanh với nhiều công ty, mỗi thương vụ tối đa là 45 tỷ đồng. Danh sách dự kiến gồm CTCP Thương mại BCN-Tech, CTCP Công nghệ Giải pháp Quà tặng Doanh nghiệp, CTCP Công nghệ Chuỗi khối Cake, CTCP Gold Card, CTCP DNPay, CTCP Công nghệ Payto.

Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HVA đã trình cổ đông nhiều dự án hợp tác đầu tư trị giá từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng như dự án tài sản số theo cơ chế đặc thù tại TP. Đà Nẵng, dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Hậu Giang (nay là Cần Thơ), Kiên Giang (nay là An Giang), hay Khu phức hợp thương mại - dịch vụ Volt City.

Đặc biệt, HVA đang phát triển và vận hành nền tảng quản lý tài sản đa kênh HVA.VN, với tổng vốn đầu tư và vận hành tối đa 50 tỷ đồng/năm. Nền tảng này cung cấp công cụ công nghệ quản lý tài sản, theo dõi và điều hành hoạt động đầu tư theo danh mục.

Với hàng loạt dự án đang chờ triển khai, nhu cầu vốn của HVA rất lớn. Hiện các khoản đầu tư gần như hoàn toàn sử dụng vốn chủ sở hữu, Công ty không có nợ vay tài chính. Do đó, HVA dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ 36,35 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 363,5 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của HVA sẽ đạt 500 tỷ đồng, gấp 3,7 lần hiện tại.

Trong bức tranh tổng thể, HVA đang hưởng lợi từ làn sóng tài sản số và các khoản hợp tác kinh doanh mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận hiện nay chủ yếu đến từ doanh thu tài chính, trong khi mảng dịch vụ - hoạt động cốt lõi của Công ty - mới đóng góp tỷ trọng nhỏ.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục