Hôm thứ Ba (21/10), bà Takaichi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện với 237 phiếu bầu, cao hơn mức 233 phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Dự kiến bà sẽ được Thượng viện phê chuẩn và chính thức nhậm chức Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản vào chiều tối cùng ngày.
Niềm tin vào sự ổn định chính sách và kịch bản tăng trưởng mới thông qua việc thay đổi lãnh đạo được xem như mở ra cơ hội cho chu kỳ mới của đầu tư và cải cách, làm tăng lòng tin của nhà đầu tư đã góp phần thúc đẩy thị trường cổ phiếu.
Giá tiêu dùng tăng đã vượt qua mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở mức 2,5% đến 3%. Vì vậy, BOJ đang dần tăng lãi suất từ mức gần hoặc dưới 0. Tiền lương vẫn gần bằng mức của 30 năm trước, chỉ vượt qua mức trung bình năm 1997 lần đầu tiên vào năm 2024. Trong khi đó, lãi suất thấp đã góp phần giữ đồng yên yếu so với đồng đô la, làm gia tăng lạm phát do phần lớn hàng hóa tiêu dùng của Nhật Bản đều được nhập khẩu.
"Tôi muốn tập trung trước tiên vào việc giải quyết vấn đề giá tiêu dùng tăng cao", bà Takaichi cho biết.
Bà Takaichi đã bày tỏ quan điểm phản đối việc tăng lãi suất. Bà Takaichi dự kiến sẽ duy trì lãi suất thấp và tiếp tục chính sách tiền tệ dễ dãi, điều này có lợi cho thị trường cổ phiếu và làm giảm áp lực lên chi phí vay của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc giữ lãi suất ở mức thấp sẽ cản trở nỗ lực kiềm chế lạm phát và củng cố đồng yên.
Bà Takaichi được kỳ vọng sẽ noi gương chính sách của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Cách tiếp cận "Abenomics" của ông bao gồm những cam kết về việc chi tiền mặt và tăng chi tiêu chính phủ, bất chấp khoản nợ quốc gia gần gấp ba lần quy mô nền kinh tế.
Giống như ông Abe, bà có quan điểm cứng rắn về quốc phòng. Sự thăng tiến trong chính trị của bà đã thúc đẩy việc mua mạnh cổ phiếu của các công ty liên quan đến quân sự như Mitsubishi Heavy Industries, Yaskawa Electric và Japan Steel Works.
Bà Takaichi được kỳ vọng sẽ tìm kiếm mối quan hệ thân thiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, giống như Abe đã làm, và củng cố liên minh an ninh của Nhật Bản với Mỹ. Hai bên dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tháng này.
Ban đầu, Takaichi cho biết Nhật Bản có thể muốn xem xét lại cam kết 550 tỷ USD với chính quyền Tổng thống Trump, một phần của thỏa thuận giúp giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Sau đó, bà cho biết sẽ tôn trọng thỏa thuận này bất chấp sự phản đối của công chúng.