Chứng khoán hồi phục, nhưng nỗi lo vẫn còn

(ĐTCK) Trong phiên thứ Năm, phố Wall có phiên tăng điểm tốt, nhưng những nỗi lo vẫn còn, nhất là áp lực lạm phát và lợi suất trái phiếu chính phủ đang tăng mạnh, cho thấy kinh tế thế giới đang có những khó khăn.
Chứng khoán hồi phục, nhưng nỗi lo vẫn còn

Trong phiên thứ Năm, phố Wall đồng loạt tăng tốt nhờ hàng loạt thông tin tốt về kinh tế và kết quả kinh doanh.

Cụ thể, bảng lương trong khu vực tư nhân (ADP) công bố trước đó cho thấy, số lượng lao động tăng thêm trong khu vực này cao hơn dự báo, trong khi thất nghiệp thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tốt. Viện Quản lý nguồn cung Mỹ cho biết, giá đầu vào của các nhà máy đã tăng lên mức gần 7 năm, trong đó giá nhân công trong quý IV/2017 tăng 2,0%, cho thấy áp lực lạm phát đang khá lớn.

Trong khi đó, trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2018 và là cuộc họp chính sách cuối cùng trên cương vị Chủ tịch Fed của bà Janet Yellen, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất.

Kết quả kinh doanh của các hãng thương mại điện tử như eBay, Amazon góp phần hỗ trợ phố Wall tiếp tục hồi phục trong phiên thứ Năm, nhưng với việc áp lực lạm phát gia tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, cùng với đà sụt giảm của một số mã lớn khác như Apple, Paypal, Alphabet…, khiến đà tăng của phố Wall bị hãm lại, thậm chí S&P 500 và Nasdaq quay đầu giảm điểm.

Kết thúc phiên 1/2, chỉ số Dow Jones tăng 37,32 điểm (+0,14%), lên 26.186,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,83 điểm (-0,06%), xuống 2.821,98 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 25,62 điểm (-0,35%), xuống 7.385,86 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, cùng với kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính thất vọng, việc lợi suất trái phiếu tăng khiến giới đâu tư lo lắng bán mạnh, đẩy chứng khoán khu vực này tiếp tục giảm điểm. Trong phiên thứ Năm, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất hơn 2 năm.

Kết thúc phiên 1/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 43,16 điểm (-0,57%), xuống 7.490,39 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 185,58 điểm (-1,41%), xuống 13.003,90 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 27,38 điểm (-0,50%), xuống điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc đồng yên giảm trở lại so với đồng USD giúp chứng khoán Nhật Bản hồi phục mạnh sau 6 phiên giảm liên tiếp, trong khi chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục tiếp tục giảm mạnh do áp lực bán ra trước kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Kết thúc phiên 1/2, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 387,82 điểm (+1,68%), lên 23.468,11 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 245,18 điểm (-0,75%), lên 32.642,09 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 33,85 điểm (-0,97%), xuống 3.446,98 điểm.

Giá vàng tiếp tục đà tăng trong phiên thứ Năm khi áp lực lạm phát của Mỹ gia tăng và đồng USD giảm trở lại.

Kết thúc phiên 1/2, giá vàng giao ngay tăng 3,3 USD/ounce (+0,25%), lên 1.348,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2018 tăng 4,6 USD/ounce (+0,34%), lên 1.349,0 USD/ounce.

Tương tự giá vàng, giá dầu thô cũng tăng tốt trong phiên thứ Năm khi một cuộc khảo sát cho thấy, cam kết giảm sản lượng của OPEC và các nhà sản xuất lớn khác vẫn được duy trì trong năm nay, bất chấp sản lượng khai thác của Mỹ tăng mạnh, lần đầu tiên kể từ năm 1970 lên mức 10 triệu thùng/ngày.

Kết thúc phiên 1/2, giá dầu thô Mỹ tăng 1,07 USD (+1,63%), lên 65,80 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,03 USD (+0,04%), lên 69,08 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục