Chưa thể xác nhận đáy, áp lực bán bán sẽ còn tiếp diễn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall có ngày đầu tuần nghỉ giao dịch cần thiết sau tuần giảm điểm sâu nhất trong hai năm qua. Dù vậy, với những nhận định mới đầy thận trọng và tình hình thực tế, giới đầu tư chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục phải đối diện với áp lực xả hàng trong thời gian tới, khi câu hỏi đâu là đáy vẫn chưa có đáp án.
Chưa thể xác nhận đáy, áp lực bán bán sẽ còn tiếp diễn

Chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch phiên đầu tuần 20/6 nhân ngày Juneteenth.

Dù vậy, các chỉ số tương lai cổ phiếu đã tăng trong phiên đêm qua khi giới đầu tư bình tĩnh đánh giá đánh giá việc Fed tăng lãi suất.

Theo đó, chỉ số Dow Jones tương lai tăng 380 điểm, tương đương 1,3%. S&P 500 tương lai tăng 1,12% và Nasdaq 100 tương lai cũng tăng 1,14%.

Mark Hackett, Trưởng bộ phận nghiên cứu đầu tư của Nationwide, cho biết: “Sự sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán và thái độ của nhà đầu tư khiến cho luận điểm về việc đâu là đáy trở nên khó khăn hơn. Các nhà đầu tư đang hành động theo cảm tính, nhưng các nguyên tắc cơ bản đang bắt đầu đi xuống cùng các chỉ số kỹ thuật”.

Beat Wittman, chiến lược gia của Porta Advisors ở Zurich cho biết, Volcker là Chủ tịch Fed từ năm 1979 đến năm 1987, là người tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát cao trong thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, nhưng tác dụng phụ là tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt lên mức 11% vào năm 1981.

“Chúng ta đang có một môi trường vĩ mô thực sự phức tạp, với lạm phát ngoài tầm kiểm soát, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn đang là 3,5%, thất nghiệp 4%, và lạm phát trên 8%, có nghĩa là lãi suất thực hầu như không xê dịch. Nếu nhìn vào các chỉ báo rủi ro như chỉ số biến động tâm lý, chênh lệch tín dụng, tỷ lệ vỡ nợ… tất cả đều chưa đi được một nửa quãng đường để hình thành mức đáy chuẩn của một thị trường giá xuống. Vì thế, áp lực bán bán sẽ còn tiếp diễn”, ông Wittman nói.

Thông tin đáng chú ý khác là việc Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước Quốc hội vào ngày thứ Tư và thứ Năm.

Bên cạnh đó, giới đầu tư sẽ theo dõi một số chỉ số kinh tế mới sắp được thông báo, bao gồm cả doanh số bán nhà hiện có vào thứ Ba, để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế.

Dữ liệu gần đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng suy yếu, chi tiêu giảm và thị trường nhà ở hạ nhiệt đã làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế khi Fed tăng lãi suất để chiến đấu với lạm phát ở mức cao nhất trong 41 năm.

Kết thúc phiên cuối tuần trước 17/6, chỉ số Dow Jones giảm 38,29 điểm (-0,13%), xuống 29.888,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 31,40 điểm (+0,96%), lên 3.316,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 152,25 điểm (+1,43%), lên 10.798,35 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng trong phiên ngày thứ Hai (20/6) sau đợt bán tháo mạnh vào tuần trước do lo ngại suy thoái kinh tế, trong khi mức tăng của thị trường Pháp bị chặn lại khá nhiều bởi đảng cầm quyền của Tổng thống Emmanuel Macron mất đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội nước này.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,88% lên 406,81 điểm, với các cổ phiếu ngành ngân hàng, du lịch và năng lượng dẫn đầu mức tăng.

Điểm chuẩn STOXX 600 đã giảm 4,6% và chạm mức thấp nhất trong một năm vào tuần trước trong một đợt bán tháo toàn cầu được thúc đẩy bởi lo ngại về việc Fed và các ngân hàng trung ương lớn khác tăng lãi suất mạnh mẽ sẽ gây ra suy thoái kinh tế.

Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde hôm thứ Hai tái khẳng định kế hoạch tăng lãi suất hai lần trong mùa hè này, đồng thời chống lại sự chênh lệch ngày càng tăng trong chi phí đi vay của các quốc gia khác nhau trong khu vực đồng euro.

Cho đến nay, STOXX 600 đã giảm gần 17% trong năm, do sự lo lắng của những lo lắng từ lạm phát tăng cao đến nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh.

Một số cổ phiếu đáng chú ý như nhà sản xuất ô tô Pháp Renault tăng 9,7% sau khi Jefferies nâng cấp khuyến nghị cổ phiếu lên "Mua".

Cổ phiếu Valneva tăng 29,3% sau khi gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe Pfizer của Mỹ đồng ý đầu tư 90,5 triệu euro (95,24 triệu USD) mua 8,1% cổ phần của công ty vắc xin Pháp.

Kết thúc phiên 20/6: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 105,56 điểm (+1,50%), lên 7.121,81 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 139,34 điểm (+1,06%), lên 13.265,60 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 37,44 điểm (+0,64%), lên 5.920,09 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,196.99 19.59 1.64% 69,843 tỷ
HNX 225.58 2.95 1.31% 573 tỷ
UPCOM 88.24 0.73 0.83% 125 tỷ