Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đình Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Bà Trương Thị Mai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung. Bà Trương Thị Mai trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung.

Ngày (7/5), tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố Quyết định số 84/2021 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Bà Trương Thị Mai cho biết, ông Nguyễn Đình Trung là cán bộ lãnh đạo trẻ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, qua 24 năm công tác liên tục ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Do đó với cương vị mới, ông Nguyễn Đình Trung sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Đắk Lắk đến năm 2025, đạt mức trung bình của cả nước.

Đến năm 2030, cơ bản trở thành trung tâm vùng là tỉnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững của khu vực Tây Nguyên. Đến năm 2045 thực sự là trung tâm vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực.

Đảm bảo đời sống,vật chất, văn hoá, tinh thần cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt mức khá của cả nước. Xây dựng Đảng bộ Đắk Lắk trong sạch vững mạnh, tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung, tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục thừa hưởng, phát huy những thành quả của tỉnh đạt được để xây dựng Đắk Lắk phát triển hơn nữa.

Trong đó, trước mắt, Đắk Lắk sẽ chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm tuyệt đối an toàn tuyến biên giới, bảo đảm cho sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1973; quê quán xã Vinh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trình độ Cử nhân Luật, Thạc sỹ hành chính công, là Bí thư thư Tỉnh ủy Đắk Lắk kế nhiệm ông Bùi Văn Cường, người mới được bầu giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục