Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk trở thành Tổng thư ký Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Cùng với ông Bùi Văn Cường, 3 Ủy ban khác của Quốc hội cũng có Chủ nhiệm mới là các ông Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Đắc Vinh.
Từ trái qua là các ông Bùi Văn Cường, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Đắc Vinh. Từ trái qua là các ông Bùi Văn Cường, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà, Nguyễn Đắc Vinh.

Với kết quả bầu cử sáng 7/4 tại Quốc hội, ông Bùi Văn Cường, đương kim Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa chính thức trở thành Tổng Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết miễn nhiệm người tiền nhiệm của ông Cường là ông Nguyễn Hạnh Phúc có hiệu lực từ khi nghị quyết bầu ông Cường được thông qua.

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương, Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư điều hành tàu biển, Cử nhân Tiếng Anh. Ông Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, chính thức khoá XII. XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Tân Tổng thư ký Quốc hội từng giữ nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Dân vận, Bí thư đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ tháng 7/2019 đến nay, ông Cường là Bí thư tỉnh Uỷ Đắk Lắk.

Cùng với ông Cường, 3 Ủy ban khác của Quốc hội cũng có tân chủ nhiệm.

Cụ thể, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh trúng cử vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trở thành Chủ nhiệm của Ủy ban này và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Lê Quang Huy nhận chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Tất cả các nhân sự trên đều tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, được Quốc hội bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV trong sáng qua (6/4).

Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội và ba vị Chủ nhiệm ủy ban mới đều được 100% đại biểu có mặt tán thành và có hiệu lực ngay từ khi được Quốc hội thông qua.

An Nguyên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục