Chủ tịch ECB: Lạm phát vẫn còn quá cao để tuyên bố chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (27/6), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết lạm phát vẫn còn quá cao và vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trước tình trạng tăng giá tiêu dùng.
Chủ tịch ECB: Lạm phát vẫn còn quá cao để tuyên bố chiến thắng

Phát biểu tại hội nghị ngân hàng trung ương ở Sintra, Bồ Đào Nha, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: “Lạm phát ở khu vực đồng euro quá cao và duy trì như vậy quá lâu, nhưng bản chất của thách thức lạm phát trong khu vực đồng euro đang thay đổi”.

“Sự tồn tại dai dẳng này là do lạm phát đang diễn ra trong nền kinh tế theo từng giai đoạn, khi các tác nhân kinh tế khác nhau cố gắng chuyển chi phí cho nhau”, bà cho biết.

Lạm phát toàn phần của khu vực ở mức 6,1% trong tháng 5, giảm từ mức 7% trong tháng 4. Mục tiêu của ECB là đưa lạm phát xuống 2%.

Khu vực đồng euro đã phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao hơn chủ yếu sau xung đột Nga-Ukraine, khiến chi phí năng lượng trong toàn khối tăng cao. Tuy nhiên, những điều đó đã tiêu tan trong những tháng gần đây và thay vào đó, mức tăng giá lớn nhất là ở các sản phẩm thực phẩm.

“Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể nhưng khi đối mặt với quá trình lạm phát dai dẳng hơn, chúng tôi không thể dao động và chưa thể tuyên bố chiến thắng”, bà cho biết.

ECB đã tăng lãi suất kể từ tháng 7/2022 lên tới 400 điểm cơ bản cho đến nay. Trong khi đó, thị trường đã định giá một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 7 và đang xem xét một động thái khác cho tháng 9.

Một số nhà kinh tế cũng đang đặt câu hỏi về việc khi nào ECB có thể phải đảo ngược chính sách chặt chẽ hơn này vì họ lo ngại rằng lãi suất cao hơn sẽ làm chậm nền kinh tế một cách đáng kể. Tuy nhiên, bà Lagarde cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra những cân nhắc như vậy.

“Chúng tôi cần thông báo rõ ràng rằng chúng tôi sẽ duy trì ở những cấp độ đó trong thời gian cần thiết. Điều này sẽ đảm bảo rằng việc tăng lãi suất không gợi ra những kỳ vọng về việc đảo ngược chính sách quá nhanh và sẽ cho phép toàn bộ tác động của các hành động trong quá khứ của chúng tôi trở thành hiện thực”, bà nói.

“Không chắc rằng trong tương lai gần, ngân hàng trung ương có thể hoàn toàn tự tin tuyên bố lãi suất cao nhất đã đạt được. Đây là lý do tại sao chính sách của chúng tôi cần phải được quyết định bằng cuộc họp và phải duy trì sự phụ thuộc vào dữ liệu”, bà cho biết thêm.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục