Chủ tịch Đạt Phương lên tiếng về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ

(ĐTCK) Nhằm làm rõ những thắc mắc của nhà đầu tư về đợt phát hành trái phiếu đang diễn ra, ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương (mã chứng khoán DPG) đã có cuộc trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán.
Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đạt Phương

Ông có thể chia sẻ rõ với các nhà đầu tư, đợt phát hành trái phiếu mà Đạt Phương đang thực hiện theo cách thức nào?

Tôi xin khẳng định, các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mà Đạt Phương thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đều là phát hành riêng lẻ, tuân thủ đúng các quy định về phát hành trái phiếu riêng lẻ, tức là mỗi đợt chỉ có dưới 100 nhà đầu tư mua trái phiếu.

Ở đợt 1, chúng tôi đã huy động được 81 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu cho 76 nhà đầu tư cá nhân.

Chúng tôi đã báo cáo kết quả đợt phát hành lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, kèm theo danh sách nhà đầu tư cụ thể.

Đợt 1, Công ty chỉ huy động được 81/300 tỷ đồng trong kế hoạch gọi vốn. Ông đánh giá nguyên nhân chưa thu hút được các nhà đầu tư là gì?

Chúng tôi không có kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu ngay một lúc, mà chia theo tiến độ nhu cầu sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất, cụ thể: cuối năm 2019, kế hoạch sử dụng trong phạm vi 100 tỷ đồng, kế hoạch cho quý I/2020 là 130 tỷ đồng và quý II/2020 là 70 tỷ đồng.

Khi có kế hoạch phát hành trái phiếu, khá nhiều tổ chức và cá nhân quan tâm. Tuy nhiên, để đáp ứng kế hoạch huy động cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn, chúng tôi đã quyết định phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo từng đợt.

Trong đợt phát hành lần 2 mà Đạt Phương đang triển khai, cách thức chào bán tới các nhà đầu tư khiến nhiều người chưa thật rõ về phương thức phát hành?

Tôi khẳng định lại, đây là đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đợt 2 mới ở giai đoạn gửi công bố thông tin và chúng tôi dự kiến quy mô phát hành là 150 tỷ đồng.

Còn cách thức chào bán tới các nhà đầu tư, chúng tôi ký với đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI.

Tại sao Ban lãnh đạo Đạt Phương lại đưa tài sản riêng (cổ phiếu) ra làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu của doanh nghiệp?

Đây là số cổ phiếu thuộc sở hữu của 3 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có tôi. Chúng tôi lâu nay không giao dịch gì số cổ phiếu này, thậm chí còn chưa thực hiện lưu ký.

Do Công ty cần tài sản bảo đảm để huy động vốn trái phiếu, là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, chúng tôi dùng tài sản của mình để bảo lãnh.

Đây cũng là cam kết gắn bó của cá nhân lãnh đạo với doanh nghiệp, cũng như sự tận lực của chúng tôi với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Đạt Phương thấp hơn nhiều so với kế hoạch năm, nguyên nhân do đâu và dòng tiền của doanh nghiệp dựa trên những hoạt động kinh doanh cốt lõi nào?

Đạt Phương có 3 mảng hoạt động chính gồm: xây lắp, thủy điện và bất động sản.

Về lĩnh vực xây lắp, doanh thu, lợi nhuận tập trung ở quý IV, đây là đặc thù chung của ngành và chúng tôi vẫn bám sát kế hoạch.

Với lĩnh vực này, biên lợi nhuận của Đạt Phương luôn ở mức cao so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, vì Công ty đã đầu tư thiệt bị hiện đại, đồng bộ và công tác quản trị tốt. Ngoài ra, Công ty đã có kế hoạch gối đầu cho năm 2020 khoảng 1.500 tỷ đồng.

Về lĩnh vực thủy điện, các nhà máy đều thuộc dự án bán điện theo biểu giá chi phí tránh được, từ tháng 7 đến tháng 10, giá bán điện tính theo biểu giá mùa mưa, nên d oanh thu và lợi nhuận của quý III hàng năm đều thấp, đặc biệt năm 2019 là năm hạn hán ở khu vực miền Trung.

Ngoài ra, Thủy điện Sơn Trà 1A, 1B theo thiết kế có 1/3 lượng nước sẽ được lấy từ Thủy điện Thượng Kon Tum, nhưng do dự án này phát điện chậm hơn so với kế hoạch (quý II/2020 mới phát), nên các nhà máy thủy điện không đạt kế hoạch dự kiến.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 không đạt kế hoạch đề ra.

Về lĩnh vực bất động sản: dự án Casamia Võng Nhi tại Hội An sẽ ghi nhận doanh thu trong quý IV/2019 (Công ty đang thực hiện bàn giao nhà đợt 1 cho khách hàng).

Nhu cầu vốn của doanh nghiệp cho các dự án đầu tư khá lớn, ngoài huy động trái phiếu, Công ty có tính đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư?

Có nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề mua cổ phần lô lớn ở Đạt Phương, nhưng thời điểm này, chúng tôi chưa có nhu cầu phát hành thêm cổ phần, mà chủ yếu sử dụng nguồn lực tích lũy được, sử dụng vốn ngân hàng và một phần huy động qua kênh trái phiếu.

Ngoài 4 dự án bất động sản đang triển khai, chúng tôi còn đầu tư dự án Thủy điện Sơn Trà 1C ở Quảng Ngãi.

Định hướng phát triển của Đạt Phương là làm bài bản, đi chắc, phát triển dài hạn và bền vững.

Anh Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục