Chủ mưu vụ đấu giá đất 30 tỷ đồng/m2 bị phạt 3 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Xác định bị cáo Phạm Ngọc Tuấn có vai trò chủ mưu, cố tình bỏ mức giá hơn 30 tỷ đồng/m2 đất để “phá ngang” phiên đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) hồi tháng 11/2024, nên Tòa án đã tuyên phạt 3 năm tù.
Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn khai báo tại tòa. Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn khai báo tại tòa.

Sáng 6/3, phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội được mở tại Hội trường UBND xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn để tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1991); Ngô Văn Dương (sinh năm 1994); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1992); Nguyễn Thị Quỳnh Liên (sinh năm 1981); Nguyễn Thế Trung (sinh năm 1994); Nguyễn Thế Quân (sinh năm 1994) cùng bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm, bởi thời gian qua đã có nhiều phiên đấu giá trên địa bàn TP. Hà Nội và một số tỉnh, thành bị đẩy giá đất lên cao bất thường, gây khó khăn cho các đơn vị tổ chức đấu giá và cơ quan Nhà nước.

Khai báo trước Hội đồng xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm theo như cáo trạng đã truy tố.

Theo bị cáo Tuấn, khi biết tin sắp đấu giá, đã xem qua vị trí khu đất, thấy gần Khu công nghiệp Nội Bài nên đã mong muốn mua được 1,2 thửa đất để đầu tư, kiếm thêm lợi nhuận.

Do không tự tin trúng lô đất nên bị cáo đã có ý tưởng mua nhiều hồ sơ để không trúng mảnh này thì có thể trúng mảnh khác. Sau đó Tuấn và Dương bàn bạc, do nếu mua cả 58 hồ sơ thì khi trả giá sẽ không ghi kịp, nên nhờ thêm nhiều người khác cùng tham gia.

Trong quá trình tìm hiểu, bàn bạc, các bị cáo được biết, theo quy chế, nếu trả giá cao ở vòng 5 thì cũng không sao, vì khi đến vòng 6 không ai tham gia thì sẽ phải đấu giá lại.

Tuấn sau đó đã nhờ Dương mua 58 bộ hồ sơ và cả 6 bị cáo cùng nhau góp tổng cộng hơn 3,6 tỷ đồng để nộp tiền đặt cọc cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân.

Cũng theo lời khai của bị cáo Tuấn, quá trình đấu giá, khi kết thúc vòng 4, các bị cáo có ra nhà vệ sinh bàn bạc sẽ đấu tiếp 22 thửa đất, với mong muốn mua được 2 mảnh.

Các bị cáo vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn tại phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

Các bị cáo vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn tại phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội.

Đối với các thửa đất còn lại, sau đó những người tham gia đấu giá trả giá cao quá, các bị cáo không trúng được nên mới trả giá cao để “phá”. Bị cáo Tuấn cho rằng, rất ăn năn hối lỗi với các hành vi mình gây ra cho những người tham gia đấu giá, mong được tha thứ và xin được bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về lý do trả bước giá cao bất thường, bị cáo Tuấn khai, đánh giá các lô đất này khoảng 30-40 triệu đồng/m2, nhưng do đọc hướng dẫn đấu giá, Tuấn nghĩ có thể trả cao hẳn để không ai tham gia. Do đó, trong “phút bốc đồng”, bị cáo đã ghi con số hơn 30 tỷ đồng/m2 để phiên đấu giá không thành, phải tổ chức lại.

Trong khi đó, bị cáo Ngô Văn Dương khai, quá trình tham gia đấu giá, tại vòng 5 cũng đã trả giá lên tới 101 triệu đồng/m2, sau đó các lô đất bị cáo này tham gia cũng đấu giá không thành.

Sau khi thấy báo chí và mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin liên quan tới vụ đấu giá đất, các bị cáo rất sợ, nên đã cùng ngồi lại để bàn bạc và quyết định ra đầu thú.

Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn là người chủ mưu đầu vụ, rủ các bị cáo khác cùng góp tiền để thực hiện hành vi; bị cáo Ngô Văn Dương là người thừa hành tích cực; còn các bị cáo khác có vai trò giúp sức thứ yếu.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Phạm Ngọc Tuấn 36 tháng tù; Ngô Văn Dương 30 tháng tù; Nguyễn Đức Thành 24 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Thế Trung bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thế Quân 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Quỳnh Liên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 418 triệu đồng; trong đó đã bồi thường hơn 252 triệu đồng; đồng thời tuyên tịch thu toàn bộ số tiền bị cáo Tuấn đã đặt cọc để tham gia đấu giá các thửa đất là hơn 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan tố tụng xác định, tháng 11/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn đã ký hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân để tổ chức đấu giá 58 thửa đất có diện tích từ 90 m2 đến 224 m2 tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Các bị cáo trên đã mua hồ sơ, tham gia đấu giá và thông đồng, cố ý nâng giá các thửa đất ở vòng thứ 5 với giá cao bất thường từ hơn 59 triệu đồng đến hơn 30 tỷ đồng/m2 đối với 36 thửa đất, dẫn đến phiên đấu giá không thành công.

Huệ Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục