Chủ cũ khu “đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM) xin nộp 2.713 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù không kháng cáo, nhưng CTCP Quảng trường Mê Linh (tiền thân là Sabeco Pearl, chủ cũ khu đất vàng 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM) kiến nghị xin nộp 2.713 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Sáng 21/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát (Sabeco) để xét đơn kháng cáo của ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công thương) và 3 người khác.

Trong vụ án này, CTCP Quảng trường Mê Linh không kháng cáo, song đại diện công ty đến tòa. HĐXX cho biết, tòa án nhận được văn bản kiến nghị của Công ty, đề nghị nộp 2.713 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trung, quận 1, TP.HCM.

Trình bày tại tòa, đại diện Công ty cho biết, hiện nay khu đất đó vẫn để không. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng định giá khu đất có giá trị hơn 3.800 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại 2.713 tỷ đồng. Tại tòa sơ thẩm, Viện kiểm sát xác định Công ty là bên thứ ba ngay tình. Công ty thực hiện một số nghĩa vụ tài chính, nộp lệ phí sử dụng đất. Công ty mong muốn tiếp tục được triển khai dự án vì dự án nằm trung tâm thành phố nhưng bị tắc gần 10 năm nay.

“Việc tiếp tục triển khai dự án sẽ bổ sung nguồn thu cho Nhà nước và giảm thiểu thiệt hại cho chúng tôi trong thời gian qua”, đại diện công ty cho biết.

Theo bản án sơ thẩm, Sabeco được giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng với diện tích 6.080 m2.

Mặc dù biết 2 nghị quyết của Chính phủ cấm đầu tư ngoài ngành (Nghị quyết 94 và 26) và việc Sabeco không đủ tài chính, nhưng bị cáo Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án.

Bị cáo chỉ đạo bị can Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang trốn nã) và bị cáo Phan Chí Dũng có ý kiến chỉ đạo đối với các cán bộ cấp dưới thuộc Bộ Công Thương và Sabeco để Sabeco góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền để thành lập Sabeco Pearl cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện Dự án “Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê”.

Khi Sabeco thực hiện xong các thủ tục pháp lý đầu tư dự án cho Sabeco Pearl và đề nghị được UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung chức năng officetel và căn hộ ở cho dự án, ngay sau đó Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sabeco thoái 26% vốn góp của Sabeco cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh.

Từ đó, hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080 m2 có giá trị hơn 3.816 tỷ đồng là tài sản của Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát cho Nhà nước với số tiền hơn 2.713 tỷ đồng.

Về dân sự, tòa sơ thẩm không buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 2.713 tỷ đồng Tòa cũng tuyên giao khu đất trên cho UBND TP.HCM xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục