Chủ biệt thự Tam Đảo xin nộp 13 tỷ đồng thay Trịnh Xuân Thanh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trước tòa, ông Đào Kiều Lâm (chủ biệt thự Tam Đảo) đề xuất phương án cho Công ty TNHH Mai Phương được tự nguyện bồi thường số tiền hơn 13 tỷ đồng thay Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng.
Quâng cảnh phiên tòa phúc thẩm. Quâng cảnh phiên tòa phúc thẩm.

Chiều 27/9, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ tiếp tục với phần xét hỏi.

Trước đó, tòa sơ thẩm xác định, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí – PVC) lợi dụng chức vụ tại PVC để tự ý tạm ứng 25 tỷ đồng của PVC cho PVC Kinh Bắc, đồng thời chuyển 21 tỷ đồng thành vốn góp của PVC tại PVC Kinh Bắc không đúng pháp luật.

Bị cáo còn nhận chuyển nhượng từ Đỗ Văn Hồng (cựu HĐQT và Tổng giám đốc PVC Kinh Bắc) diện tích 3.400 m2 đất ở Tam Đảo để hưởng lợi 3 tỷ đồng.

Năm 2011, Thanh chỉ đạo Hồng bán khu đất trên cho Công ty Mai Phương (khi đó ông Trịnh Xuân Giới – bố Thanh đứng tên sở hữu) với giá 23,8 tỷ đồng. Năm 2015, ông Giới bán lại Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ Thanh). Năm 2016, bà Nga chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (ở Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng, trong đó có lô đất 3.400 m2.

Tòa sơ thẩm nhận định hành vi trên của bị cáo Thanh và Hồng đã gây thiệt hại cho PVC số tiền 13 tỷ đồng nên buộc 2 liên đới bồi thường 13 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi của nhà nước, tòa sơ thẩm đã tuyên trả lô đất 3.400m2 đất cho PVC.

Sau đó, Công ty Mai Phương kháng cáo quyết định trên.

Trước tòa, ông Đào Kiều Lâm (giám đốc Công ty Mai Phương) trình bày, ông đã bỏ 45 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng Công ty Mai Phương, trong đó có khu đất 3.400m2 và đã được cơ quan điều tra xác minh.

“Để có nguồn tiền mua đất, tôi đã dùng toàn bộ tài sản gia đình và vay mượn thêm. Nếu trả lại đất thì công ty sẽ bị phá sản, cuộc sống của tôi rất khó khăn”, ông Lâm nghẹn lời. Với mong muốn giữ lại mảnh đất này, ông Lâm đề xuất phương án cho Công ty Mai Phương được tự nguyện bồi thường cho Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Đại diện ủy quyền của Công ty Mai Phương nói sẽ khắc phục ngay trong quá trình diễn ra phiên tòa.

Đại diện PVC cho biết, Công ty mong muốn thu hồi thiệt hại nhưng tôn trọng quyết định của tòa án. Trước ý kiến của Công ty Mai Phương, đại diện PVC cho rằng, cần phải xin ý kiến của lãnh đạo công ty.

Đỗ Mến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục