Chợ Tết phố cổ ngập sắc đỏ

(ĐTCK) Các phố bán đồ trang trí Tết lâu đời nhất Hà Nội đầy ắp hàng hóa và người mua sắm những ngày cuối năm Âm lịch.
Chợ Tết phố cổ ngập sắc đỏ
Chợ Tết phố cổ được thành phố Hà Nội tổ chức trên các tuyến phố cổ như: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót).

Chợ Tết phố cổ được thành phố Hà Nội tổ chức trên các tuyến phố cổ như: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót).

Phố Hàng Mã bày bán nhiều đồ trang trí mang sắc đỏ rực rỡ mang đặc sắc của Tết cổ truyền.

Phố Hàng Mã bày bán nhiều đồ trang trí mang sắc đỏ rực rỡ mang đặc sắc của Tết cổ truyền.

Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt, ngoài các món đồ truyền thống như: Đèn lồng, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng xanh hay phong bao lì xì…. còn xuất hiện những sản phẩm mới với biểu tượng linh vật là con trâu, giúp người mua sắm đa dạng lựa chọn.

Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt, ngoài các món đồ truyền thống như: Đèn lồng, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng xanh hay phong bao lì xì…. còn xuất hiện những sản phẩm mới với biểu tượng linh vật là con trâu, giúp người mua sắm đa dạng lựa chọn.

Đồ trang trí hình con trâu đủ mọi loại hình dáng, kích cỡ, vật liệu xuất hiện ở mọi nơi.

Đồ trang trí hình con trâu đủ mọi loại hình dáng, kích cỡ, vật liệu xuất hiện ở mọi nơi.

Đo dịch bệnh Covid - 19, người bán cũng như người mua đều phải đeo khẩu trang phòng dịch.

Đo dịch bệnh Covid - 19, người bán cũng như người mua đều phải đeo khẩu trang phòng dịch.


Anh Nguyễn Lương nhà tại Cầu Giấy cho biết, thói quen mỗi năm đến dịp Tết đều đến Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí nhưng năm nay cũng đã phải suy nghĩ kỹ và chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn trước khi đến đây mua sắm.

Anh Nguyễn Lương nhà tại Cầu Giấy cho biết, thói quen mỗi năm đến dịp Tết đều đến Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí nhưng năm nay cũng đã phải suy nghĩ kỹ và chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn trước khi đến đây mua sắm.

Các cửa hàng bán đồ đồng, đồ giả cổ ở ngã tư Lương Văn Can và Hàng Mã thu hút đông người xem.

Các cửa hàng bán đồ đồng, đồ giả cổ ở ngã tư Lương Văn Can và Hàng Mã thu hút đông người xem.

Bên cạnh phố Hàng Mã, chợ hoa Tết Hàng Lược cũng thu hút đông đảo người dân tham quan mua sắm.

Bên cạnh phố Hàng Mã, chợ hoa Tết Hàng Lược cũng thu hút đông đảo người dân tham quan mua sắm.

Chợ hoa bắt đầu hoạt động từ 29/1 và kéo dài đến hết ngày 11/2 (tức 30 Tết Âm lịch) - là địa chỉ để người dân lui tới du Xuân và mua sắm Tết...

Chợ hoa bắt đầu hoạt động từ 29/1 và kéo dài đến hết ngày 11/2 (tức 30 Tết Âm lịch) - là địa chỉ để người dân lui tới du Xuân và mua sắm Tết...

Nhiều người đã sắm quất cảnh chơi tết, mỗi chậu quất cảnh cỡ nhỏ này được bán 200 đến 400 nghìn đồng.

Nhiều người đã sắm quất cảnh chơi tết, mỗi chậu quất cảnh cỡ nhỏ này được bán 200 đến 400 nghìn đồng.

Nhiều bạn trẻ chọn không gian chợ hoa phố cổ để chụp hình lưu niệm.

Nhiều bạn trẻ chọn không gian chợ hoa phố cổ để chụp hình lưu niệm.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục