Chính quyền Mỹ dùng cả “gậy và cà rốt” với người chưa tiêm vaccine

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đại dịch Covid-19 đang bùng phát lại ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả Mỹ. Hiện số ca lây nhiễm tại nước này đang ngày một tăng lên và Chính phủ Mỹ đang kêu gọi người dân đi tiêm vaccine để phòng dịch bệnh lây lan. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính quyền các bang có chính sách thưởng tiền cho người dân để khuyến khích họ tiêm vaccine, đồng thời đưa ra những quy định mới về việc tiêm vaccine đối với công chức liên bang.

Lập trường thay đổi với "hộ chiếu vaccine"

Hiện tại, Mỹ đang chậm chân hơn một số nước phát triển khác về tốc độ tiêm vaccine, dù sở hữu nguồn cung vaccine dồi dào. Những nỗ lực của Nhà Trắng trong việc kêu gọi người dân đi tiêm vaccine vấp phải nhiều rào cản như tâm lý bài xích, thông tin sai lệch cũng như sự chia rẽ chính trị.

Tổng thống Mỹ đã ra quyết định mới yêu cầu hàng triệu công chức liên bang cùng các nhà thầu phải chứng minh đã tiêm vaccine, đây là bước tiến lớn so với lập trường phản đối “hộ chiếu vaccine” trước đó. Điều này cho thấy Nhà Trắng đang có lập trường cứng rắn hơn khi biến thể delta đang lây lan mạnh.

"Ngay lúc này, có quá nhiều người chết hoặc chứng kiến người thân của họ qua đời”, ông Biden trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng ngày 29/7. “Sự tự do gắn liền với trách nhiệm. Vì vậy, hãy đưa ra những quyết định có trách nhiệm. Hãy tiêm vaccine vì bản thân mình, vì những người mình yêu thương và vì đất nước”.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), đến nay có gần 163,8 triệu người Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ, trên tổng số khoảng 330 triệu dân.

Giới quan sát cho rằng, với việc chính quyền liên bang là nhà tuyển dụng lớn nhất tại Mỹ, động thái của ông Biden có thể là một hình mẫu cho các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức khác làm theo khi họ chuẩn bị đưa nhân viên trở lại văn phòng sau thời gian làm việc tại nhà.

Theo dữ liệu của Văn phòng Quản lý nhân sự Mỹ, năm 2020, các cơ quan liên bang Mỹ có khoảng 2,18 triệu nhân viên dân sự. Các công chức liên bang không có bằng chứng về việc đã tiêm vaccine sẽ phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần hoặc hai tuần một lần và bị hạn chế khi đi công tác.

Có thể trả 100 USD/người để khuyến khích tiêm vaccine

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, chính quyền các bang, các địa phương và vùng lãnh thổ của Mỹ có thể sử dụng 350 tỷ USD tiền trợ cấp Covid-19 để trả cho mỗi người dân tiêm vaccine 100 USD nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

"Tôi biết rằng việc trả tiền cho những người tiêm vaccine mới có thể bất công với những người đã tiêm lúc trước. Nhưng nếu những chính sách khuyến khích này giúp chúng ta đánh bại dịch bệnh, thì tôi tin rằng chúng ta nên sử dụng”, Tổng thống Biden khẳng định.

Chiến lược chống dịch Covid-19 của Chính phủ Mỹ ngày càng được xem xét kỹ lưỡng khi biến thể Delta lan rộng và còn nhiều người dân vẫn từ chối tiêm vaccine. Các đợt bùng phát dịch có thể ảnh hưởng tới sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế nước này.

Một vấn đề nữa là các đợt bùng phát có thể ảnh hưởng tới nỗ lực đưa trẻ em trở lại trường học vào mùa thu này. Ông Biden nói: "Chúng ta có thể và phải mở cửa trường học vào mùa thu này, mở hoàn toàn. Chúng ta không thể chịu được việc có thêm một năm học nữa ở nhà".

Tổng thống Mỹ đã thúc giục các quận có trường học sắp xếp ít nhất một “cơ sở tiêm vaccine lưu động” trong vài tuần tới để tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Nhà trắng cũng cho biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hoàn tiền nếu cho phép nhân viên nghỉ việc hưởng lương để đưa con cái và gia đình mình đi tiêm vaccine.

Liên minh Nhân viên ngân khố quốc gia Mỹ, với khoảng 150.000 công chức liên bang thuộc 34 bộ và tổ chức, đã khuyến khích các thành viên tiêm vaccine nhưng đồng thời cũng khẳng định sẽ cố gắng để việc này không tạo gánh nặng quá mức cho họ.

Trong khi đó, Liên đoàn Kỹ sư kỹ thuật chuyên nghiệp quốc tế, với 90.000 thành viên trong đó có khoảng 30.000 kỹ sư NASA và các nhân viên liên bang tay nghề cao khác, cũng bày tỏ sự ủng hộ với các quy định về tiêm vaccine cho công chức liên bang.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ thành viên nào của mình chết nữa”, chủ tịch liên đoàn, Paul Shearon, cho biết.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục