Chính phủ Mỹ lại đứng trước nguy cơ đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Văn phòng quản lý ngân sách ngày 7/9 kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn do quỹ hiện tại sẽ hết vào cuối tháng 9.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Quyền Chủ tịch Văn phòng quản lý ngân sách của Nhà Trắng, bà Shalanda Young đã gửi đề xuất chi tiêu “khẩn cấp” tới quốc hội, kêu gọi gia hạn quỹ chính phủ trong thời gian ngắn để chính phủ không phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10 tới.

Theo đạo luật đã được thông qua trước đây, quỹ chính phủ sẽ hết vào cuối tháng 9 tới. Điều này có nghĩa các nghị sĩ sẽ cần thông qua giải pháp tiếp nối ngắn hạn (CR) để tạm thời gia hạn quỹ này thêm một thời gian nữa trước khi tài khóa 2022 bắt đầu.

Trong đề xuất chi tiêu gửi quốc hội, bà Young viết: “Chúng tôi cũng kêu gọi quốc hội bổ sung thêm ngân sách vào quỹ chính phủ để giúp giải quyết hai vấn đề khẩn cấp khác là ứng phó với các trận thiên tai gần đây cũng như thực hiện các cam kết của chúng ta đối với người tị nạn Afghanistan và các đối tác”.

Cụ thể, Nhà Trắng đề nghị dành 14 tỷ USD để hỗ trợ khắc phục hậu quả từ các trận thiên tai xảy ra trước trận bão Ida, đồng thời dành riêng 10 tỷ USD để hỗ trợ giải quyết hậu quả trận siêu bão này. Ngoài ra, còn 6,4 tỷ USD dành cho việc tái định cư hàng chục nghìn người Afghanistan sang Mỹ tị nạn.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Dân chủ đang thảo luận về dự luật ngân sách khoảng 3.500 tỷ USD dự kiến trình quốc hội trong tháng này.

Gói ngân sách này sẽ cải tổ mạng lưới an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển các chương trình chống biến đổi khí hậu mới, tăng thuế doanh nghiệp và một số ưu tiên khác của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Gói giải pháp thứ ba trị giá 1.000 tỷ USD dành cho cơ sở hạ tầng, được cả đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ, đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 8 nhưng vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn và chưa được ký ban hành thành luật.

Diệp Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục