Chiến lược gia: Thị trường chứng khoán toàn cầu suy thoái chỉ mới bắt đầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một số người tham gia thị trường tin rằng việc bán tháo tài sản rủi ro toàn cầu trong bối cảnh lạm phát gia tăng và tăng trưởng chậm lại chỉ mới bắt đầu.
Chiến lược gia: Thị trường chứng khoán toàn cầu suy thoái chỉ mới bắt đầu

Đối mặt với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng diều hâu, những rủi ro từ xung đột Nga-Ukraine và các chính sách Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc, Chỉ số MSCI ACWI World đang tiến gần đến thị trường con gấu. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ đang ở gần mức chưa từng thấy kể từ năm 2018 trong khi Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index vừa chạm mức cao nhất trong hai năm.

Chỉ số MSCI ACWI World

Chỉ số MSCI ACWI World

Charu Chanana, chiến lược gia thị trường tại Saxo Capital Markets Pte cho biết: “Các điều kiện tài chính mới chỉ bắt đầu thắt chặt. Các thị trường vẫn đang tiêu hóa tất cả các sắc thái của sự phức tạp của đại dịch, các vấn đề về nguồn cung và lạm phát và bây giờ với nguy cơ lạm phát đình trệ, tôi cho rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu!”

Việc bán tháo thể hiện rõ rệt trên các thị trường chứng khoán với gần 20 nghìn tỷ USD bị rút ra từ thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ tháng 11 so với mức 37 nghìn tỷ USD bị rút ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

“Để việc bán tháo dừng lại, giới đầu tư sẽ cần những tín hiệu tích cực về bất kỳ sự nới lỏng nào đối với chiến lược Zero Covid của Trung Quốc và Cục Dự trữ Liên bang ít diều hâu hơn”, Chetan Seth, chiến lược gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Nomura Holdings cho biết.

Để chắc chắn, có nhiều quan điểm khác nhau về giai đoạn suy thoái của thị trường. Lập luận về lạm phát cao nhất của Mỹ đã nhận được một số yếu tố củng cố từ dữ liệu kinh tế trong những ngày gần đây. Marko Kolanovic, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của JPMorgan Chase cho rằng mọi thứ có thể trở nên tốt hơn đối với thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới trong năm nay khi nói rằng “hầu hết những điều tồi tệ đã xảy ra”.

Morgan Stanley tuần trước cho biết các thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của thị trường giá xuống, nhưng thu nhập và định giá không đủ để gọi là tích cực.

Clifford Bennett, nhà kinh tế trưởng tại ACY Securities cho biết: “Điều khó khăn là thị trường chứng khoán toàn cầu mới chỉ ở giai đoạn đầu của việc định giá trong một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Chúng tôi không thể biết liệu đây có phải là giai đoạn điều chỉnh kéo dài 6-18 tháng hay thực tế là một điều gì đó quan trọng hơn nhiều tương tự như sự sụt giảm trong 3-6 năm của giá tài sản”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ