
Lợi thế người kết nối
Mặc dù doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhiều kênh kết nối thông qua các kỳ đại hội cổ đông thường niên, các hội thảo chuyên ngành hay thông qua các phiên đối thoại với nhà đầu tư định kỳ hàng quý, bán niên, nhưng do nguồn thông tin không liên tục, bị ngắt quãng, ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Việc thông tin gây hiểu nhầm có thể thổi bay vốn hoá của doanh nghiệp, tạo tâm lý hoang mang trên thị trường và gây ra hiện tượng bán tháo cổ phiếu.
Với lợi thế theo dõi thị trường, phản ánh nguyện vọng nhà đầu tư, đồng thời chia sẻ câu chuyện của doanh nghiệp đến số đông nhà đầu tư bên ngoài, phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán thuộc Cơ quan Báo Tài chính - Đầu tư đã kịp thời truyền tải các thông tin hai chiều từ doanh nghiệp đến nhà đầu tư và ngược lại.
Đối với nhà đầu tư có quỹ thời gian hạn hẹp, hoặc do khó khăn về địa lý nên không tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường và đặc biệt các phiên đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư, phóng viên của Báo Tài chính - Đầu tư đã thay mặt nhà đầu tư tìm hiểu các câu chuyện đầu tư, tiến độ các dự án và tác động các thông tin bất lợi, từ đó truyền tải một cách trung thực những thông tin từ phía doanh nghiệp.
Đơn cử như giai đoạn đầu năm 2025, khi thị trường lo ngại giá cước vận tải có dấu hiệu lao dốc, đồng thời, thuế đối ứng mà Mỹ công bố có thể tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là hoạt động vận tải, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang Mỹ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, doanh nghiệp cung cấp dịch kho bãi, cảng biển… đã tạo ra hiệu ứng bán tháo cổ phiếu trên sàn.
Phóng viên đã tiếp cận được nguồn tin chính thống từ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã PVT), CTCP Gemadept (mã GMD) để phản ánh các vấn đề thị trường quan tâm. Trong đó, ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch HĐQT PVTrans chia sẻ giải pháp đối phó với khó khăn, đồng thời khẳng định đã nhìn thấy cơ hội thị trường trong nước khi tập trung vận chuyển than cho nhà máy Sông Hậu, dầu cho Nghi Sơn, hay phát triển mảng logistics về cảng cạn/cảng bên ngoài.
Nhờ tiếp cận doanh nghiệp trực tiếp, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã tìm kiếm những thông tin chính xác, nhanh chóng trấn an cổ đông khi thị trường bất ổn, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi để chia sẻ cho nhà đầu tư.
“Thị trường vận tải có suy giảm nhưng vẫn ở mức cao và không quá khó khăn. Tất cả doanh nghiệp trong Tổng công ty đang cập nhật tình hình chung, tích luỹ tài chính, cắt giảm chi phí. Trong đó, trước đây thực hiện trích lập khấu hao nhanh, nhưng nếu thị trường khó sẽ giãn thời gian khấu hao để đảm bảo hiệu quả kinh doanh; một số chi phí sửa chữa lớn đã tính trước tới hơn 300 tỷ đồng; Công ty đã dự phòng, sắp tới có thể tiết giảm chi phí để thích ứng với khó khăn”, ông Phạm Việt Anh cho biết.
Tương tự, ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng giám đốc Gemadept vẫn có cái nhìn tích cực về thị trường chung, kiên định với kế hoạch kinh doanh và không hạ dự báo tình hình kinh doanh tương ứng với lo ngại của nhà đầu tư. Trong đó, Gemadept ước tính kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2025 nhờ đón đầu việc tăng sản lượng trước thời điểm hoãn thuế, đồng thời với việc sở hữu 5.000 tỷ đồng tiền mặt và có thể tích luỹ thêm 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, Công ty có thể mua lại cổ phiếu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư hoạt động cốt lõi trong thời gian tới để phát triển hệ sinh thái cảng và logistics, tiếp tục mở rộng công suất cảng tại các cảng chiến lược Nam Đình Vũ - Giai đoạn 2, cảng Gemalink…
Từ những chia sẻ thẳng thắn của doanh nghiệp trước các thông tin bất thường ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, cùng với thời gian đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh, xem xét lại nền tảng sức mạnh tài chính của doanh nghiệp trong nhiều năm kinh doanh, nhóm cổ phiếu vận tải đã phục hồi trở lại, thậm chí cổ phiếu GMD còn vượt đỉnh trước đợt giảm đầu tháng 4 khi hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt mua vào lượng lớn cổ phiếu.
Bên cạnh nguồn thông tin trực tiếp từ doanh nghiệp, khi thị trường có biến động, với tư liệu đã tích luỹ và kinh nghiệm theo dõi thị trường, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư còn chủ động chia sẻ các cơ hội đầu tư, những câu chuyện hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
Trong đó, đầu năm khi chưa có thông tin thuế quan đối ứng, với quy hoạch tỉnh Bình Phước, Bình Dương được công bố nửa cuối năm 2024, điều này đã mở ra cơ hội chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp cho các doanh nghiệp cao su sở hữu quỹ đất. Trong đó, CTCP Cao su Đồng Phú (mã DPR) sở hữu quỹ đất 1.619 ha cao su, vì vậy cũng mở ra cơ hội chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp và đồng thời dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú - Giai đoạn 2 với quy mô 317 ha (vốn đầu tư 1.360 tỷ đồng) được chấp thuận chủ trương đầu tư đã giúp cổ phiếu tăng mạnh giai đoạn đầu năm.
Hay như sau khi thuế quan đối ứng được Mỹ công bố, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã tìm hiểu sâu về các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra chủ lực sang thị trường Mỹ, tập trung chia sẻ câu chuyện những doanh nghiệp nội địa kinh doanh hàng hoá thiết yếu như CTCP Tập đoàn Masan (mã MSN), CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE), CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE)…, qua đó đã mở ra cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư với các doanh nghiệp kinh doanh thuần nội địa, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài và thuộc nhóm cổ phiếu trú bão cho nhà đầu tư trong đợt bán tháo đầu tháng 4/2025.
Chất vấn doanh nghiệp về vấn đề nóng
Bên cạnh những hoạt động tìm kiếm cơ hội và trao đổi thông tin hai chiều giữa doanh nghiệp, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhà đầu tư, thực hiện chất vấn doanh nghiệp tại các sự kiện đối thoại với nhà đầu tư.
Đơn cử tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII), phóng viên đã chất vấn doanh nghiệp về dự án NBB Garden III (mới đổi tên thương mại thành Jasari 577) trước đây đã bán cho khách hàng, nay đổi tên lại và chuẩn bị mở bán mới gây ra một số phản ứng của khách hàng trước đây với hợp đồng góp vốn.
Để trấn an cổ đông, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII nhấn mạnh: “Tôi đảm bảo với cổ đông, việc thực hiện các cam kết của CII và đơn vị thành viên, Công ty con của CII luôn thực hiện đúng cam kết với bên thứ ba và Công ty chưa bao giờ vi phạm cam kết nào với đơn vị thứ ba”.
Tương tự, tại CTCP Thép Nam Kim (mã NKG), thay mặt cổ đông, phóng viên cũng đặt câu hỏi trong bối cảnh ngành thép Trung Quốc đang dư thừa công suất, cuộc chiến bảo hộ ngành thép lên ngôi ở nhiều quốc gia, tại sao Thép Nam Kim vẫn quyết tâm xây dựng nhà máy mới và lộ trình đưa nhà máy mới vào khai thác.
Ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc Thép Nam Kim nhấn mạnh sự khác biệt của nhà máy mới so với các nhà máy hiện hữu: “Công nghệ của Nhà máy Phú Mỹ là hoàn toàn khác biệt với các nhà máy trong ngành, các dòng sản phẩm của nhà máy mới là sản phẩm chất lượng cao, nhắm đến các phân khúc cao cấp vốn có mức độ cạnh tranh không quá gay gắt như công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô tô, cơ khí phụ trợ, điện gia dụng… Trong đó, nhà máy mới dự kiến bắt đầu hoạt động từ quý I/2026 và có khả năng hoạt động hết công suất từ năm 2027”.
Nhờ lợi thế thời gian và vị thế tiếp cận doanh nghiệp trực tiếp, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư có cơ hội để tìm kiếm những thông tin chính xác, nhanh chóng trấn an cổ đông khi thị trường bất ổn, đồng thời giúp các nhà đầu tư bên ngoài có thêm nguồn tin tham khảo trước khi quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể.