Casino có thể bán Big C Việt Nam trong năm 2016

Tập đoàn Casino - đơn vị sở hữu Big C Việt Nam cho biết có thể bán chuỗi siêu thị này trong năm 2016 nhằm tái cơ cấu các khoản nợ. 

Casino có thể bán Big C Việt Nam trong năm 2016

Casino Group (Pháp) - đơn vị sở hữu thương hiệu Big C Việt Nam vừa phát thông cáo về kế hoạch tái cơ cấu tài chính nhằm giảm các khoản nợ (khoảng 2 tỷ euro) vào năm 2016, trong đó chủ yếu thông qua các giao dịch bất động sản và xử lý một số tài sản không cốt lõi. Trong kế hoạch này, Tập đoàn có đề cập đến việc bán chuỗi siêu thị Big C ở Việt Nam - thị trường mà Casino không coi là trọng điểm. 

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Big C Việt Nam xác nhận đã biết kế hoạch nói trên của Tập đoàn mẹ tại Pháp. Tuy nhiên, hiện đơn vị này vẫn chưa thể tiết lộ thêm thông tin liên quan đến kế hoạch này. 

Trong thông cáo, Casino Group cũng cho biết có thể sẽ thoái vốn đối với một số bất động sản tại Thái Lan và Colombia. Sau khi bán các tài sản nói trên, Tập đoàn này sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược tăng trưởng tại các thị trường chủ chốt ở Pháp, Mỹ La-tinh và Châu Á. 

Casino là tập đoàn bán lẻ hiện có mặt tại 9 quốc gia với hơn 25 thương hiệu khác nhau. Big C Việt Nam khai trương chi nhánh đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai năm 1998. Hiện hệ thống có 32 siêu thị trên toàn quốc, 10 cửa hàng tiện lợi tại TP HCM và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn. Tại Việt Nam, Casino thường liên doanh với một số đối tác trong nước có sở hữu mặt bằng trong nước để thành lập pháp nhân cùng kinh doanh.  

Cũng liên quan đến việc chuyển nhượng trong lĩnh vực bán lẻ, cuối năm 2014, Tập đoàn Metro (Đức) đã lên kế hoạch bán Metro Việt Nam cho Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan với giá khoảng 879 triệu USD. Tuy nhiên, vì các lý do liên quan đến phía nhận chuyển nhượng nên thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất.

Ngọc Tuyên
Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục