Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vấn đề liên quan đến các cơ sở kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm không phải là vấn đề mới.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bộ Công an triển khai quyết liệt hơn, thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65, Chỉ thị số 13.
Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung ba nội dung trọng tâm, đồng loạt triển khai trên toàn quốc. Thứ nhất, mở cao điểm tấn công, trấn áp các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
“Mặc dù Thủ tướng Chính phủ giao thời hạn một tháng, nhưng Bộ Công an đã chủ động mở đợt cao điểm kéo dài ba tháng, bắt đầu từ ngày 15/5, huy động toàn lực lượng công an các đơn vị, địa phương vào cuộc”, Thiếu tướng Toản nhấn mạnh.
Thứ hai, Bộ Công an phối hợp với Tổ công tác của Thủ tướng, triển khai các biện pháp ngăn chặn vi phạm theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
Thứ ba, đẩy mạnh tham mưu hoàn thiện thể chế, khắc phục bất cập trong quản lý nhà nước và kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật, nhằm tăng mức xử phạt nghiêm khắc hơn với các hành vi vi phạm.
“Chúng tôi đang phối hợp xây dựng báo cáo trình Chính phủ và Quốc hội, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật Hình sự. Định hướng là sẽ tăng hình phạt đối với một số loại tội phạm, đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và vi phạm các quy định về tài chính, ngành nghề kinh doanh có điều kiện”.
Tình hình vi phạm phức tạp, có dấu hiệu buông lỏng quản lý
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các loại hình tội phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, đặc biệt là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng hoạt động với quy mô lớn, thời gian kéo dài, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng triệt để những kẽ hở trong pháp luật và công tác quản lý để thực hiện hành vi vi phạm.
Cũng theo ông Toản, hàng giả hiện nay xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, đáng lo ngại nhất là thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm và sữa - những sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
“Vấn đề này không chỉ tác động đến kinh tế hộ gia đình mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn lao động hiện tại và cả trong tương lai”, Thiếu tướng cho hay.
Đáng chú ý, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một số trường hợp cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thậm chí có hành vi tiếp tay cho vi phạm.
“Một thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng sử dụng là quảng cáo sai sự thật. Chúng lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng, người có uy tín để giới thiệu, tiếp thị sản phẩm, đánh lừa người tiêu dùng”, ông Toản cho biết thêm.
Từ ngày mở cao điểm 15/5 đến thời điểm 3/6, lực lượng Công an đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Cụ thể, đã khởi tố 36 vụ án, liên quan 119 bị can tại 24 địa phương trên cả nước, chủ yếu về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Cùng với đó, Bộ Công an đã phát hiện và xử lý một số trường hợp cán bộ (hoặc nguyên cán bộ) trong cơ quan quản lý nhà nước có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm, vi phạm quy trình, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che.
Ngoài ra, theo ông Toản, nhiều vụ việc quảng cáo sai sự thật cũng đã bị xử lý, “trong đó có các vụ việc do người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá sản phẩm vi phạm. Một số vụ án đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra, thu hút sự quan tâm của dư luận”.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, không có vùng cấm
Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai ba nhóm công tác trọng tâm. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện cao điểm kéo dài ba tháng để đánh giá toàn diện tình hình vi phạm, “trên tinh thần làm quyết liệt, thường xuyên và không mang tính hình thức”. Đồng thời, tiếp tục làm rõ và xử lý trách nhiệm cán bộ quản lý nếu có sai phạm, cũng như các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật - bao gồm cả người nổi tiếng.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng xử lý các vụ án đã khởi tố, làm rõ toàn bộ đối tượng liên quan, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm; tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan để triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Công an cũng nêu một số kiến nghị cụ thể. “Đây là công việc quan trọng, lâu dài, cần thực hiện thường xuyên, không làm theo kiểu phong trào. Đặc biệt, cần đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản ánh của người dân”, ông Toản nói.
Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng với các sản phẩm quảng cáo “đa năng”, “giá rẻ”, “thần dược”; chủ động phản ánh kịp thời tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Bộ Công an cũng kiến nghị báo chí, đơn vị quảng cáo và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phát huy trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cơ quan chức năng trong xây dựng môi trường kinh tế - xã hội an toàn và lành mạnh.
“Chúng tôi rất mong các đại biểu Quốc hội ủng hộ việc gia tăng chế tài xử phạt đối với một số loại tội phạm nguy hiểm, tương xứng với tính chất và mức độ vi phạm. Qua đó, nâng cao hiệu quả răn đe và thiết lập lại kỷ cương, trật tự trong lĩnh vực này”, ông Toản nhấn mạnh.