Cụ thể, ông Carney cho biết, Canada sẽ áp dụng mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Mỹ để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Thời gian hiệu lực là từ 9/8.
Trước đó, Mỹ đã đánh thuế 50% đối với nhiều loại hàng hóa nhập từ Canada như rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá và dụng cụ khúc côn cầu, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 20 tỷ USD, tương đương 5,5% kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Mỹ.
Ông Carney cho biết, Canada sẽ áp thuế lên thép, các sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy và giấy, cũng như các sản phẩm điện tử của Mỹ, cùng một số mặt hàng mà Mỹ trước đó đã nhắm mục tiêu tại Canada. Chính phủ Canada sẽ công bố chi tiết về các biện pháp đáp trả trong những ngày tới.
Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ công bố các biện pháp hỗ trợ cho những ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới của Mỹ, đồng thời cho biết các biện pháp này có thể kéo dài trong nhiều năm.
Bà Diamond Isinger, cựu cố vấn đặc biệt cho cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định rằng cả hai quốc gia đều sẽ chịu thiệt hại từ cuộc chiến thương mại này.
"Nó sẽ gây ra những khó khăn và thách thức cho cả người dân Canada lẫn Mỹ, xuất phát từ các hành động mà Mỹ đã thực hiện cũng như các biện pháp đáp trả của Canada. Nhưng xét cho cùng, đây là hướng đi cần thiết; đây là bước đi thực tế duy nhất có thể thực hiện”, bà cho biết.
Các thông báo trên được đưa ra sau khi cuộc đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Canada đổ vỡ, làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đang nhạy cảm giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm.
Hôm 22/8, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, hiện chưa có kế hoạch cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
"Chúng tôi đang triển khai các biện pháp nhằm đáp trả lại hành động trả đũa của Canada”, ông cho biết.
Business Roundtable, tổ chức quy tụ khoảng 200 lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn hàng đầu Mỹ, cũng cảnh báo các mức thuế mới “có nguy cơ làm tăng chi phí đối với doanh nghiệp và các hộ gia đình Mỹ”, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước nối lại đàm phán.