Các sự kiện và thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này

(ĐTCK) Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng cao sẽ là động lực giúp thị trường khởi sắc trở lại trong khi các dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố trở lại sau giai đoạn chính phủ đóng cửa.

Dữ liệu kinh tế Mỹ

Bị trì hoãn hơn một tháng do chính phủ đóng cửa, doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ dự kiến ​​sẽ công bố số liệu vào thứ Ba (25/11). Dựa trên ước tính trung bình của cuộc khảo sát Bloomberg, các nhà kinh tế dự đoán doanh số sẽ tăng 0,4% sau mức tăng 0,6% của tháng trước đó, khép lại một quý chi tiêu vững chắc của người tiêu dùng, những người vẫn đang thất vọng vì giá cả cao và lo lắng về sự ổn định việc làm.

Nhu cầu bán lẻ đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong suốt mùa hè, có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý III. Đồng thời, có nguy cơ chi tiêu của người tiêu dùng sẽ giảm xuống khi nhiều nhà tuyển dụng hạn chế tuyển dụng.

Dữ liệu mới nhất của Đại học Michigan cho thấy người tiêu dùng có cái nhìn bi quan nhất về tài chính cá nhân kể từ năm 2009 và dự kiến ​​khả năng mất việc ở mức cao nhất trong năm năm.

Các dữ liệu quan trọng khác của Mỹ trong tuần tới bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 9.

Trong khi đó, Báo cáo Beige Book mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm thứ Tư (26/11), bao quát các số liệu từ tháng 10 đến đầu tháng 11, dự kiến sẽ nêu bật sự yếu kém trong việc làm và hoạt động kinh tế.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 12 tăng cao

“Tôi cho rằng chính sách tiền tệ đang ở mức hạn chế vừa phải, mặc dù có phần ít hạn chế hơn so với trước những hành động gần đây của chúng tôi…Do đó, tôi vẫn thấy có khả năng điều chỉnh thêm trong ngắn hạn về phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang để đưa lập trường chính sách tiến gần hơn đến phạm vi trung lập, qua đó duy trì sự cân bằng giữa việc đạt được hai mục tiêu của chúng tôi”, Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết.

Những bình luận của ông đã báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương có thể sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 12. Điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng rằng Fed thực sự sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 - lần giảm lãi suất thứ ba trong năm 2025.

Kỳ vọng này đã giúp thị trường hồi phục trong phiên giao dịch cuối tuần qua sau những phiên điều chỉnh sau lo ngại rằng Phố Wall có thể đang thổi phồng một bong bóng đầu cơ khác, với một số lo ngại này xuất hiện sau khi báo cáo kết quả kinh doanh ấn tượng từ Nvidia đã không thể vực dậy cổ phiếu và thị trường nói chung.

Các nhà đầu tư hy vọng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn có thể vực dậy nền kinh tế đang trì trệ và biện minh cho mức định giá cổ phiếu công nghệ cao kỷ lục.

“Chúng tôi nghĩ chắc chắn cần phải có một đợt cắt giảm lãi suất…Điều này sẽ phụ thuộc vào báo cáo việc làm tiếp theo. Tôi nghĩ báo cáo này phải khá yếu mới có thể thuyết phục mọi người cắt giảm”, Jay Hatfield, nhà sáng lập kiêm CEO của Infrastructure Capital Advisors cho biết.

Tiền điện tử sụt giảm

Bên cạnh lo ngại về bong bóng AI, thị trường tiền điện tử đang tiếp tục bị cuốn vào xu hướng sụt giảm khi tâm lý trên toàn ngành tiền điện tử tiếp tục xấu đi và tổng vốn hóa thị trường giảm xuống dưới 3.000 tỷ USD lần đầu tiên sau năm tháng.

“Bitcoin nằm ở đầu trên của thang đo rủi ro, đã kéo dài chuỗi giảm kéo dài từ cuối tháng 10. Nếu mọi người đã mất niềm tin vào cổ phiếu công nghệ, họ chắc chắn sẽ không còn tự tin để đầu cơ vào tiền điện tử nữa”, Dan Coatsworth, giám đốc thị trường tại AJ Bell cho biết.

Đợt sụt giảm gần đây của Bitcoin dường như liên quan chặt chẽ tới tâm lý lo ngại trong lĩnh vực cổ phiếu công nghệ. Các nhà phân tích nhận định rằng khi nhiều cổ phiếu công nghệ lớn giảm mạnh, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, dẫn đến làn sóng chốt lời ở các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.

Bitcoin - thường được coi là thước đo khẩu vị rủi ro của thị trường - đã giảm khoảng 25% trong tháng 11, phản ánh không chỉ những lo ngại riêng về ngành công nghệ mà còn tác động lan tỏa từ việc bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Giá dầu

Cuối tuần qua, các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu đã tụ họp tại Geneva để thảo luận về một dự thảo kế hoạch do Mỹ trình bày nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine.

Theo Reuters, bản dự thảo 28 điểm do Mỹ soạn ra yêu cầu Ukraine nhượng một phần lãnh thổ, giới hạn quân đội và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Jim Reid, Giám đốc tại Deutsche Bank nhận định các cuộc thảo luận kế hoạch hòa bình “cung cấp một sự nhẹ nhõm” về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của ANZ, một thỏa thuận hòa bình vẫn rất khó để hiện thực hóa.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục