Các quỹ đầu tư toàn cầu ghi nhận dòng vốn vào đầu tiên hàng tuần sau 7 tuần bán ròng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các quỹ cổ phiếu trên toàn cầu đã ghi nhận ​​dòng tiền đổ vào trong tuần từ ngày 19/5 ngày 25/5 khi thị trường chứng khoán hồi phục trong tuần này sau khi giảm mạnh trong bảy tuần trước đó.

Theo Refinitiv Lipper, các nhà đầu tư đã mua ròng trị giá 6,16 tỷ USD của các quỹ đầu tư toàn cầu, đánh dấu đợt mua ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 6/4.

Dòng vốn từ các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ toàn cầu

Dòng vốn từ các thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ toàn cầu

Chỉ số MSCI thế giới đã tăng hơn 3% trong tuần này sau khi giảm khoảng 12,7% trong 7 tuần qua do lo ngại rằng việc tăng lãi suất mạnh mẽ để kiềm chế lạm phát có thể khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình thế khó khăn.

Dữ liệu cho thấy quỹ ETF cổ phiếu đã ghi nhận ​​dòng vốn đầu tư trị giá 15,76 tỷ USD trong tuần qua và là mức cao nhất trong 9 tuần.

Các quỹ cổ phiếu của Mỹ và châu Á cũng ghi nhận dòng vốn vào lần lượt là 4,61 tỷ USD và 1,22 tỷ USD, nhưng các quỹ châu Âu chỉ thu hút được 0,13 tỷ USD.

Các quỹ cổ phiếu của Trung Quốc đã thu được 0,58 tỷ USD, đánh dấu mức mua ròng hàng tuần đầu tiên sau 7 tuần.

Dữ liệu theo từng lĩnh vực cho thấy các quỹ đầu tư công nghiệp đã thu hút dòng vốn vào là 713 triệu USD nhưng lĩnh vực tài chính và công nghệ tiếp tục đối mặt với dòng vốn chảy ra tương ứng là 1,74 tỷ USD và 1,44 tỷ USD.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đã bán ròng 9,94 tỷ USD quỹ trái phiếu trong tuần, dòng tiền bán ròng tuần thứ 8 liên tiếp.

Các nhà đầu tư toàn cầu đã bán ròng quỹ trái phiếu ngắn hạn và trung hạn trị giá 5,14 tỷ USD, trong khi các quỹ có lợi suất cao bị bán ròng 2,18 tỷ USD.

Mặt khác, các nhà đầu tư đã mua 23,13 tỷ USD quỹ thị trường tiền tệ sau ba tuần bán ròng liên tiếp.

Dữ liệu của các quỹ hàng hóa cho thấy các quỹ đầu tư vàng và kim loại quý ghi nhận được 1,36 tỷ USD sau 4 tuần bán ròng nhưng các quỹ năng lượng lại bị bán ròng 29 triệu USD.

Mặt khác, một phân tích của 24.276 quỹ thị trường mới nổi cho thấy các nhà đầu tư đã bán 1,5 tỷ USD quỹ trái phiếu và 332 triệu USD quỹ cổ phiếu, đánh dấu đợt bán ròng tuần thứ bảy liên tiếp.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.2 0.0 0.0% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 0.0 0.0% 623 tỷ