Các ngân hàng sẽ bơm mạnh vốn cho Tây Bắc và Tây Nguyên

(ĐTCK) Các ngân hàng thương mại dự kiến trong năm 2013 cam kết tài trợ 40.000 tỷ và 35 triệu USD tín dụng cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, trong chương trình xúc tiến đầu tư vào hai khu vực này của chính phủ.
Các ngân hàng sẽ bơm mạnh vốn cho Tây Bắc và Tây Nguyên

Thông tin được ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra tại buổi họp báo tại Hà Nội ngày 26/3 giới thiệu Hội nghị Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội Tây Bắc và Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên năm 2013.

Hai Hội nghị do Ban chỉ đạo của hai vùng kết hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Ông Tú cho biết, số tiền nói trên dự kiến được các ngân hàng thương mại, chủ yếu là 4 ngân hàng lớn là BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank ký cam kết cho vay tại 2 Hội nghị này. Khoảng 20.000 tỷ đồng và 35 triệu USD cho vay đầu tư khu vực Tây Bắc và 20.000 tỷ cho khu vực Tây Nguyên.

Cũng tại buổi họp báo, BIDV cho biết, Ngân hàng dự kiến sẽ ký tổng mức cam kết tài trợ tín dụng 3.434 tỷ đồng cho Tây Bắc và 7.325 tỷ đồng đồng cho Tây Nguyên. Tính đến cuối năm 2012, tổng dư nợ của BIDV tại Tây Bắc là 27.000 tỷ đồng và tại Tây Nguyên là 18.500 tỷ đồng, tương ứng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 28%/năm và 15%/năm trong giai đoạn 2009 - 2012.

Hải Linh
Hải Linh

Tin cùng chuyên mục