C69 đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 15/3 tới, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã chứng khoán C69) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ông Lê Tuấn Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty đã có những chia sẻ trước thềm đại hội.
C69 đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh trong năm 2022

2021 là năm nhiều khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Là người đứng đầu Ban điều hành doanh nghiệp, cảm xúc của ông trước thềm đại hội cổ đông, dịp phải báo cáo những gì đã làm được và chưa được của doanh nghiệp trong một năm cũ ra sao?

Tôi có một chút phấn khởi vì những gì C69 đã đạt được trong năm 2021 - một năm khó khăn nhiều hơn thuận lợi và cả một chút hồi hộp vì năm nay, bên cạnh các gương mặt cổ đông đã đồng hành với C69 qua nhiều năm thì có thêm rất nhiều gương mặt mới mà chúng tôi chưa từng gặp trong các mùa đại hội trước.

Chúng tôi đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Trong thời gian này, để đảm bảo an toàn cho các cổ đông trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, C69 đã quyết định tổ chức đại hội cổ đông qua hình thức họp trực tuyến, còn thực lòng, chúng tôi vẫn muốn được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các cổ đông của mình.

Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật nhất của Công ty trong năm qua?

Ông Lê Tuấn Nghĩa
Ông Lê Tuấn Nghĩa

Dù lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đã được đại hội cổ đông năm 2021 thông qua nhưng tôi cho rằng đã thể hiện được tốc độ tăng trưởng vững vàng của C69, nhất là trong giai đoạn hết sức khó khăn này. Cụ thể, doanh thu đạt 338 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2020, đạt 96,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng trưởng 30,8%, đạt 47,5% kế hoạch.

Năm qua, C69 đã thực hiện chi trả cổ tức 3% bằng tiền mặt và phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu thông qua hình thức riêng lẻ. Nhờ có đợt tăng vốn này, Công ty đã kịp thời bổ sung nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất - kinh doanh.

2021 thực sự là một năm có nhiều sự thay đổi tích cực trong công tác vận hành và cũng là một năm có rất nhiều dấu ấn trong công tác triển khai các dự án của C69.

Tôi rất tự hào khi năm qua, C69 được vinh danh ở vị trí thứ 88 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (Fast500) và tiếp tục nằm trong Top 2 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất tỉnh Hải Dương.

2021 cũng là năm C69 có nhiều thay đổi trong bộ máy nhân sự. Chúng tôi tập trung phát triển nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ, bổ sung một số vị trí quản lý cấp cao trong ban điều hành, tuyển dụng bổ sung, đào tạo nâng cao năng lực cho nhân sự. Đây sẽ là lực lượng tiếp quản, triển khai khối lượng công việc khổng lồ đang chờ phía trước.

Về các dự án, thì 2021 cũng là năm ghi nhận được nhiều bước tiến lớn. Các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, C69 đang gấp rút hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng và ghi nhận được doanh thu sớm.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, sau khi chính thức được lựa chọn là chủ đầu tư 2 dự án khu dân cư tại trung tâm TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với tổng quy mô 128 ha và tổng vốn đầu tư trên 1500 tỷ đồng và 1 dự án tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương với quy mô 9,9 ha và tổng mức đầu tư 183 tỷ đồng, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và sớm cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Đối với bất động sản công nghiệp, năm qua, C69 được phê duyệt làm chủ đầu tư 2 dự án: Dự án Cụm công nghiệp Nghĩa An 3 (Hải Dương) quy mô 56,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng (triển khai tại công ty con) và gần đây nhất, đầu năm 2022, C69 tiếp tục nhận được quyết định chủ đầu tư cụm công nghiệp Lương Điền 2 (Hải Dương) quy mô 51,9 ha với tổng mức đầu tư dự kiến 639 tỷ đồng.

Ngoài ra, C69 đã được phê duyệt chủ trương tài trợ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 với 2 dự án tại Sơn La với tổng diện tích 105 ha, 1 dự án tại Đức Trọng, Lâm Đồng rộng 58 ha và 1 dự án tại Nho Quan, Ninh Bình quy mô 43,5 ha và ký kết thêm được một số hợp đồng xây dựng khác.

Ông kỳ vọng nào cho năm 2022?

Với tiền đề của 2021 thì năm 2022 có quá nhiều việc để làm. Kiên định với chiến lược đã lựa chọn, C69 đặt mục tiêu rõ ràng đối với các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022 tăng trưởng nhanh, với doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng.

Thiên Hương

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục