Sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp, mất đi hơn 74 điểm, VN-Index đã hồi phục tích cực trong phiên 11/11 với mức tăng hơn 13 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền chưa thực sự lan tỏa và thanh khoản sụt giảm so với bình quân 20 phiên gần nhất khiến nhiều ý kiến đánh giá đây thuần túy chỉ là phiên hồi phục kỹ thuật. Trong phiên hôm nay (12/11), đà phục hồi có thể duy trì, nhưng rung lắc sẽ xảy ra và nhà đầu tư cần thận trọng.
Để xu hướng cải thiện tích cực trở lại, VN-Index cần vượt lên vùng kháng cự quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025, hoặc vượt lên xu hướng kênh giảm giá ngắn hạn kéo dài nối các vùng đỉnh giá cao nhất tháng 9, 10 và 11/2025.
Diễn biến của phiên sáng phần nào cho thấy đánh giá thận trọng trên là có cơ sở khi VN-Index gặp rung lắc khi tiếp cận với mốc kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Cuối phiên, dù đã bứt lên, vượt qua cả ngưỡng cản ở đường MA5, nhưng không thể với tới mốc 1.610 điểm, trong khi thanh khoản lại sụt giảm so với phiên sáng qua, cho thấy nhà đầu tư vẫn khá thận trọng, chỉ mua thăm dò (với bên cầu) hoặc tận dụng các đợt hồi phục để giảm bớt danh mục (với bên nắm giữ).
Tuy nhiên, bước vào phiên chiều, diễn biến thị trường đã bất ngờ khởi sắc. Ngay sau khi hết giờ nghỉ trưa, dòng tiền đã tích cực nhập cuộc, từ các nhóm ngành dẫn dắt, lan tỏa dần ra các nhóm ngành khác giúp sắc xanh tràn ngập bảng điện tử. VN-Index theo đó bứt mạnh, vượt qua lần lượt các ngưỡng kháng cự mạnh, 1.610 điểm, 1.620 điểm và 1.630 điểm. Thanh khoản cũng tăng mạnh so với phiên trước đó.
Diễn biến này cho thấy thị trường đã có phiên bùng nổ theo đà, tín hiệu quan trọng xác nhận rằng xu hướng giảm giá đã kết thúc và thị trường đang bắt đầu vào xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi thêm các phiên cuối tuần để xác nhận chính xác xu hướng tăng mới đã chính thức hình thành hay chưa.
Chốt phiên, VN-Index tăng 38,25 điểm (+2,4%) lên 1.631,86 điểm với 268 mã tăng, gấp hơn 4 lần so với chỉ 58 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 757,6 triệu đơn vị, giá trị 22.145,7 tỷ đồng, tăng 14% về khối lượng và 12% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 75 triệu đơn vị, giá trị 2.732 tỷ đồng.
Các mã lớn như nhóm Vingroup, FPT nới rộng đà tăng mạnh trong phiên chiều, trong khi các mã khác trong nhóm ngân hàng cũng bứt lên. Cụ thể, VRE và VIC vẫn là 2 mã tăng mạnh nhất rổ VN30, trong đó VRE tăng 5,64% lên 32.800 đồng, VIC tăng 5,07% lên 211.200 đồng. Bên cạnh đó, VHM cũng tăng mạnh 4,44% lên 94.000 đồng, đứng thứ tư trong rổ VN30 sau FPT tăng 4,68% lên 100.600 đồng.
Nhóm ngân hàng TCB bứt lên tăng 4,01% lên 35.000 đồng, EIB tăng 3,35% lên 21.600 đồng, SSB tăng 3,31% lên 17.150 đồng, SHB tăng 3,16% lên 16.300 đồng. Các mã tăng hơn 2% có VIB, LPB, TPB, MBB. Các mã tăng hơn từ 1% đến gần 2% có VCB, HDB, ACB, VPB, STB. Trong nhóm này chỉ còn OCB đứng tham chiếu, còn lại đều tăng.
Trong khi đó, nhóm công ty chứng khoán vẫn có 3 mã giảm duy trì ở phiên sáng không thể đảo chiều thành công là VCI (-0,27%), TCX (-0,12%) và APG (-0,45%), nhưng đà giảm đã hãm đáng kể so với phiên sáng. Ở chiều tăng, VIX là mã tăng mạnh nhất 4,52% lên 25.450 đồng. Tiếp đến là các mã AGR, ORS, TVB, DSE, VND tăng từ hơn 2,5% đến gần 3%. Các mã còn lại ngoại trừ TVS tăng dưới 1%, còn lại đều tăng hơn 1% đến gần 2%.
Nhóm bất động sản ghi nhận sự khởi sắc của NVL với mức tăng kịch trần lên 13.050 đồng sau 4 phiên giảm liên tiếp. Cùng với đó là CII cũng tăng kịch trần lên 24.350 đồng. Dù không có sắc tím khi đóng cửa, nhưng KHG cũng tăng mạnh 6,81% lên 7.690 đồng, lấy hết cả vốn lẫn lãi của phiên giảm mạnh hôm qua. Các mã tăng hơn 5% ngoài cặp đôi Vingroup còn có HTN, LGL, trong khi CTD, CCC, PDR, HAR tăng hơn 4%.
Ở chiều ngược lại chỉ có 4 mã giảm, trong đó ngoại trừ CC1 giảm mạnh 6,79% còn lại chỉ giảm nhẹ.
Nhóm thép cũng có 1 sắc tím tại TNI, trong khi NKG tăng gần 4% lên 17.100 đồng, HPG tăng 1,5% lên 27.000 đồng, HSG tăng 1,18% lên 17.100 đồng.
Về thanh khoản, dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm chứng khoán, ngân hàng, cùng một vài mã khác. Trong đó, SHB dẫn đầu với 83,5 triệu đơn vị, tiếp theo là VIX với 52,1 triệu đơn vị, SSI khớp 35 triệu đơn vị, HPG là mã còn lại khớp trên 30 triệu đơn vị. Mã kế tiếp cũng là một mã chứng khoán khớp hơn 19 triệu đơn vị là VND.
Sàn HNX cũng hưởng ứng đà hứng khởi trên sàn HOSE, tuy nhiên chỉ số HNX-Index không có được biên độ tăng mạnh như sự bùng nổ của VN-Index.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 3,71 điểm (+1,42%) lên 264,79 điểm với 103 mã tăng và 44 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 67,5 triệu đơn vị, giá trị 1.454,8 tỷ đồng, tăng 19% về khối lượng và 15% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 1,6 triệu đơn vị, giá trị 21 tỷ đồng.
Có 2 mã khớp trên 10 triệu đơn vị và đều đóng cửa tăng tốt là CEO khớp 19,1 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 5,31% lên 25.800 đồng và SHS khớp 15,2 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,25% lên 22.700 đồng.
Kế tiếp là MBS nhưng khớp cách xa 2 mã trên với 3,9 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,35% lên 30.100 đồng. MST là mã duy nhất trong top 5 về thanh khoản đóng cửa không tăng giá (tham chiếu 5.400 đồng), khớp 3,8 triệu đơn vị. Mã còn lại là PVS khớp 3,2 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,15% lên 33.300 đồng.
Trong khi đó, UPCoM dù cũng theo chân 2 sàn niêm yết nới đà tăng, nhưng trong phút cuối phiên lại hụt chân, lùi xuống dưới cả mức đóng cửa của phiên sáng.
Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 1,18 điểm (+1%) lên 119,03 điểm với 168 mã tăng và 75 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,4 triệu đơn vị, giá trị 546,8 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh.
UPCoM chỉ có duy nhất ABB khớp trên 2 triệu đơn vị, đóng cửa tăng nhẹ 0,76% lên 13.200 đồng. Tiếp đến là AAS khớp 1,76 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 4,71% lên 8.900 đồng. MZG lùi xuống vị trí thứ 3 với 1,65 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa tăng mạnh 7,04% lên 15.200 đồng, thậm chí có lúc lên trần 16.300 đồng. Mã còn lại có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị của phiên sáng là C4G chốt phiên khớp 1,38 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,41% lên 8.500 đồng.
Trên thị trường chứng khoán phái sinh, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều tăng mạnh hơn thị trường cơ sở, trong đó hợp đồng đáo hạn tháng 11 đóng cửa tăng 55,6 điểm (+3,06%) lên 1.870,6 điểm với 294.289 hợp đồng được giao dịch, tương ứng tổng giá trị 54.247,8 tỷ đồng; khối lượng mở 30.641 hợp đồng.
Trên thị trường chứng quyền, hôm nay có 4 mã có thanh khoản tính bằng triệu đơn vị, trong đó có 3 mã là chứng quyền của các mã ngân hàng (MBB, TCB và SSB), mã còn lại là chứng quyền của FPT. Đứng đầu là CMBB2518 do ACBS phát hành khớp 4,59 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 5,32% lên 1.980 đồng/chứng quyền. Tiếp đến là CFPT2512 do HSC phát hành với 2,29 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 21,25% lên 970 đồng/chứng quyền; CSSB2503 do KIS phát hành khớp 1,51 triệu đơn vị, đóng cửa ở tham chiếu 20 đồng/chứng quyền; cuối cùng là CTCB2509 do SSI phát hành khớp 1,29 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 23,23% lên 1.220 đồng/chứng quyền.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hôm nay cũng chỉ có chưa tới 1 triệu đơn vị được giao dịch, tổng giá trị chỉ 2.735 tỷ đồng. Trong đó, mã có giá trị giao dịch lớn nhất là ACB12513 do Ngân hàng ACB phát hành với hơn 1.020 tỷ đồng, tương ứng 1.000 trái phiếu.