Bữa tiệc buffet cá voi ngoài trời với thực khách là đủ loại cá mập khét tiếng nhất đại dương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ai mà chẳng thích những bữa tiệc miễn phí, đặc biệt đây còn là cá mập - một loài cá vô cùng tham ăn.
Bữa tiệc buffet cá voi ngoài trời với thực khách là đủ loại cá mập khét tiếng nhất đại dương

Nhà bảo tồn cá mập Chip Michalove đã dành hơn 20 năm cuộc đời chỉ để tìm tòi, khám phá vùng biển xung quanh đảo Hilton Head thuộc tiểu bang South Carolina, để rồi cuối cùng đã chứng kiến được khung cảnh đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

Hôm đó, anh Michalove - người điều hành tổ chức Outcast Sport Fishing nhận được thông báo về xác một con cá voi đã chết đang trôi dạt vào bờ biển South Carolina.

Để chuẩn bị cho công cuộc tìm kiếm, Michalove đã lập riêng một tổ bao gồm tiến sỹ Greg Skomal - chuyên gia lĩnh vực thủy sản của Massachusetts cùng các cộng sự của mình.

Anh Michalove cho biết: "Có quá nhiều việc cần phải làm trong quá trình thu dọn xác con cá voi, tuy nhiên phần thưởng nhận lại là món quà tôi không bao giờ có thể quên".

Mùi thịt thơm từ xác con cá voi đã dẫn dụ theo rất nhiều loài thú săn mồi kéo đến, trong đó có thể kể đến cá mập trắng lớn, cá mập hổ, cá mập cát, cá ngừ vây xanh... Khung cảnh không khác gì một bữa tiệc buffet thịt cá voi ngoài trời với khách mời là đủ các loài cá ăn thịt khét tiếng dưới đại dương.

Đối với các nhà khoa học, đây là cơ hội không thể tốt hơn để có thể gắn các thiết bị theo dõi lên các loài cá. Việc gắn các thiết bị theo dõi sẽ giúp các nhà khoa học có thể dễ dàng tìm hiểu thêm về hệ sinh thái, hành vi cũng như sự phân bố của các loài cá dưới đáy biển.

Clip nguồn: Outcast Sport Fishing.

Cái chết của con cá voi đã giúp cho các sinh vật săn mồi dưới biển có đủ lượng thức ăn dồi dào trong vòng vài ngày. Mặc dù số lượng cá mập xuất hiện không được tính toán đầy đủ, nhưng theo anh Michalove ước tính đã có khoảng hơn 150 con cá mập tham gia vào bữa tiệc miễn phí này.

Mặc dù đối với các loài sinh vật biển, sự xuất hiện của xác con cá voi đã đem đến cho chúng niềm vui là một bữa ăn miễn phí nhưng bí ẩn đằng sau việc cái xác con cá voi trôi nổi trên vùng biển ở South Carolina lại là một câu chuyện bi thảm.

Khung cảnh từng đàn cá mập kéo đến xác con cá voi. Clip nguồn: Outcast Sport Fishing.

Theo Michalove, sự sống của cá voi thuộc họ cetacean - loài động vật sinh sống ở vùng Bắc Đại Tây Dương, đang bị đe dọa tuyệt chủng bởi các loại bẫy động vật được đặt bởi người dân khiến chúng phải trôi dạt đến khu vực biển Myrtle. Việc bị đánh bẫy cùng với sự truy bắt của các con tàu đánh cá đã khiến số lượng cá voi cetacean bị suy giảm nghiêm trọng. Ước tính hiện chỉ còn khoảng 250 con cá voi còn tồn tại tính đến năm 2018, giảm khoảng 15% so với năm 2011.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục