BSR ủng hộ 1 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 22/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ủng hộ 1 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.
BSR ủng hộ 1 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Ngãi

Tại lễ phát động, đã có gần 20 cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh năm 2022 với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Trần Đoàn Thịnh, Phó tổng giám đốc Công ty BSR trao tặng biển tượng trưng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra, BSR cũng ủng hộ 250 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ tại tỉnh Quảng Nam.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty BSR luôn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức dâng hương, thả đèn hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân viên là con của thương binh, liệt sỹ… Các hoạt động nhằm thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Người dầu khí.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, Quảng Ngãi có trên 181.000 người được xác nhận là người có công với cách mạng, chiếm 14,6% dân số toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 37.400 liệt sĩ, 55.087 thương binh, 5.170 bệnh binh, 10.235 người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày, 5.868 người tham gia kháng chiến có con đẻ bị nhiễm chất độc màu da cam. Và đặc biệt, toàn tỉnh có 6.817 Mẹ Việt Nam Anh hùng được công nhận, hiện còn sống 208 Mẹ. Tất cả các Mẹ còn sống đều được các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng đến cuối đời.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục