BOJ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quyết định tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tạo ra lo ngại sẽ kích hoạt sự suy yếu hơn nữa của đồng yên đang giảm giá.
BOJ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng

Trong cuộc họp chính sách ngày 30/6, BOJ đã giữ nguyên kế hoạch mua trái phiếu trong quý III, và đây là một động thái gây ngạc nhiên cho giới phân tích và nhà đầu tư với kỳ vọng Thống đốc Haruhiko Kuroda sẽ thể hiện rõ ý định phòng vệ trước áp lực gần đây đối với đồng yên.

Giá trị mua trái phiếu hàng tháng của BOJ.

Giá trị mua trái phiếu hàng tháng của BOJ.

Đồng yên đã thiết lập mức thấp nhất trong 24 năm so với đồng đô la trong tuần qua và động thái mới đây là yếu tố có thể làm dấy lên lo ngại giữa các quan chức rằng việc gia tăng mua trái phiếu sẽ gây ra sự sụt giảm hơn nữa. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, đồng yên chỉ còn cách mức giảm giá tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay trong gang tấc.

Hideo Kumano, nhà kinh tế điều hành tại Viện nghiên cứu Dai-Ichi Life cho biết: “BOJ đang cố gắng hãm đà đối với đồng yên yếu hơn vì Thống đốc Kuroda đã nói rằng sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên là không mong muốn. Đó cũng là một thông điệp ngầm gửi tới chính phủ. BOJ đang nỗ lực hết sức để giữ cho đồng yên không giảm sâu hơn nữa”.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đang đẩy lùi chính sách bình thường hóa trong khi các ngân hàng trung ương khác trên khắp thế giới chạy đua tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao ngất ngưởng. Điều này khẳng định nền kinh tế Nhật Bản vẫn cần được hỗ trợ mặc dù thực tế là các hành động của các nhà hoạch định chính sách đang đè nặng lên đồng yên, làm gia tăng áp lực chi phí đối với các hộ gia đình và nhiều doanh nghiệp.

Các quan chức từ BOJ, Bộ Tài chính và Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã họp vào tháng trước và bày tỏ lo ngại về sự suy yếu đột ngột gần đây của đồng yên. Sau đó, BOJ đã thêm tỷ giá hối đoái vào danh sách rủi ro của mình trong khi vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ngân hàng trung ương đã đẩy mạnh mua trái phiếu lên mức kỷ lục trong tháng 6 khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng trên mức trần 0,25%. BOJ đã chi hơn 16 nghìn tỷ yên (118 tỷ USD) để mua trái phiếu trong tháng 6 và là mức lớn nhất trong một tháng kể từ khi Thống đốc Kuroda nắm quyền điều hành BOJ vào năm 2013.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục