
Theo đó, BoE đã giảm lãi suất chủ chốt từ 4,5% xuống còn 4,25% trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế ảm đạm và bất ổn xung quanh thuế quan thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
BOE cho biết, sự bất ổn xung quanh các chính sách thương mại toàn cầu đã gia tăng kể từ khi áp dụng thuế quan của Mỹ và các biện pháp trả đũa sau đó.
"Triển vọng tăng trưởng toàn cầu đã suy yếu do sự bất ổn này và các thông báo về thuế quan mới, mặc dù tác động tiêu cực đến tăng trưởng và lạm phát của Anh có thể sẽ nhỏ hơn", BoE cho biết.
BoE cho rằng việc tăng thuế quan của Mỹ đối với các quốc gia khác sẽ gây áp lực phần nào lên tăng trưởng kinh tế của Anh và đẩy lạm phát xuống ở Anh nhưng triển vọng vẫn chưa rõ ràng.
"Vài tuần qua đã cho thấy nền kinh tế toàn cầu có thể khó lường như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tuân thủ cách tiếp cận dần dần và thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất thêm nữa", Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết.
Từ giữa năm ngoái, tốc độ cắt giảm lãi suất của BoE đã tương đồng với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhưng ít hơn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), do lo ngại về tăng trưởng tiền lương cao cũng như rủi ro lạm phát liên tục vượt mục tiêu.
BoE cho biết họ không có lộ trình định sẵn nào cho lãi suất và vẫn giữ quyết định "dần dần và thận trọng" về triển vọng lãi suất.
Trong cuộc họp chính sách tuần này, chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh sự không chắc chắn đang diễn ra về tác động cuối cùng của chính sách thương mại của Mỹ đối với nền kinh tế khi Fed trì hoãn việc cắt giảm thêm lãi suất.
Trong khi đó, ECB đã thực hiện hạ lãi suất chính sách xuống còn 2,25% trong cuộc họp gần nhất vào tháng trước.
Trong bản cập nhật mới, BoE đã cắt giảm kỳ vọng về lạm phát trong năm nay, dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 3,5%, thấp hơn so với dự báo trước đó là khoảng 3,75%. BoE dự kiến lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2% trong quý I/2027 và kỳ vọng lạm phát trong hai năm tới sẽ giảm xuống còn 1,9%.
BoE kỳ vọng nền kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 1% trong năm nay nhờ vào kết thúc năm 2024 mạnh mẽ và dữ liệu chính thức mạnh mẽ vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cho biết sự phục hồi tăng trưởng trong quý đầu năm nay có vẻ không ổn định.
Bên cạnh đó, BoE cũng hạ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu xuống còn 1,5% vào năm 2026 từ mức 2% trước đó, vì mức thuế quan mới của Mỹ và sự bất ổn gia tăng về thương mại toàn cầu đè nặng lên hoạt động kinh tế trên toàn thế giới.
BoE cho biết: "Sự bất ổn xung quanh các chính sách thương mại toàn cầu đã gia tăng kể từ khi Mỹ áp thuế quan và các biện pháp ứng phó của một số đối tác thương mại của nước này. Sau đó, thị trường tài chính đã biến động và thị trường định giá rằng lãi suất chính sách sẽ giảm xuống”.