
Thống đốc Andrew Bailey đã nhấn mạnh đến tình trạng không rõ ràng về triển vọng kinh tế chủ yếu là do căng thẳng thương mại gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Nền kinh tế Anh cũng có nguy cơ lạm phát cao hơn khi thuế đối với người sử dụng lao động sẽ tăng vào tháng tới.
Thống đốc Bailey cho biết, BoE sẽ phải hành động thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo vì áp lực lạm phát vẫn là một rủi ro. "Chúng ta cần tích lũy bằng chứng về sự sụt giảm áp lực giá cả… Chúng ta thực sự phải chờ xem bằng chứng đó được công bố", ông nói.
Với lạm phát của Anh vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% và BoE đã cắt giảm lãi suất ít hơn so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kể từ mùa hè năm ngoái, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chậm chạp của Anh.
Cuộc họp chính sách tiếp theo của BoE sẽ diễn ra vào ngày 8/5, và Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) cho biết, "không có giả định nào cho rằng chính sách tiền tệ sẽ đi theo một lộ trình được định sẵn trong một vài cuộc họp tiếp theo".
Theo Paul Dales, chuyên gia kinh tế trưởng của Anh tại Capital Economics, hiện có thể có một sự tạm dừng sớm trong mô hình cắt giảm lãi suất ba tháng một lần của BoE kể từ tháng 8/2024.
"Chúng tôi cho rằng điều đó sẽ xảy ra vào tháng 8, nhưng tháng 5 rõ ràng là một khả năng… Điểm mấu chốt là chúng tôi cho rằng nền kinh tế suy yếu nên lạm phát không duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 11 và vẫn sẽ hạ xuống 3,5% vào năm tới", ông nói và cho biết, lãi suất chính sách quan trọng của Anh hiện đang ở mức 4,5%, sau khi hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2/2025.
Allan Monks, một chuyên gia kinh tế của JP Morgan cho biết, ông vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm vào tháng 5 khi nền kinh tế suy yếu, nhưng điều đó có thể thay đổi tùy thuộc không chỉ vào các cuộc chiến thương mại mà còn vào tác động của việc tăng thuế của Anh đối với lạm phát và tăng trưởng. "Sự không chắc chắn đã gia tăng theo cả hai hướng", ông nhận định.
Hôm thứ Tư (19/3), Fed đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay và nâng dự báo lạm phát khi giữ nguyên chi phí đi vay.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây cho biết, mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu sẽ làm giảm tăng trưởng của khu vực đồng euro khoảng 0,3 điểm phần trăm trong năm đầu tiên, tăng lên khoảng một nửa điểm phần trăm nếu các biện pháp trả đũa được thực hiện.
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vì họ tập trung vào rủi ro rằng các cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu.
BoE cho biết, "những bất ổn địa chính trị khác cũng đã gia tăng" và lưu ý đến các kế hoạch vay nợ khổng lồ của Đức có thể thúc đẩy tăng trưởng ở châu Âu.
BoE dự đoán, lạm phát của Anh sẽ đạt đỉnh 3,75% trong quý III/2025, tăng nhẹ so với ước tính 3,7% của tháng 2. Đồng thời, nâng ước tính tăng trưởng kinh tế trong ba tháng đầu năm 2025 lên 0,25% từ mức 0,1%.